Thừa Thiên-Huế: Mưa lớn kèm lốc xoáy, một phụ nữ mất tích

Do ảnh hưởng kết hợp của áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đông Bắc và nhiễu động gió đông trên cao, ở Thừa Thiên-Huế có mưa to, có nơi mưa rất to, kèm theo lốc xoáy, đã có một phụ nữ mất tích.

Mưa to, gió lớn làm cây đổ gây ách tắc giao thông trên đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)

Do ảnh hưởng kết hợp của áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đông Bắc và nhiễu động gió đông trên cao, tại Thừa Thiên-Huế từ đêm 13 đến sáng 14/10 đã có mưa to, có nơi mưa rất to, kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại nhà cửa, hoa màu ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Thông tin ban đầu từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế, có một phụ nữ 34 tuổi trú tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang mất tích do thuyền bị đứt dây neo trôi dạt (hiện các cơ quan chức năng đang xác minh); có 87 nhà bị tốc mái (tập trung ở huyện Phú Vang và các xã Phong Hiền, Phong Bình, Phong Thu thuộc huyện Phong Điền).

Mưa to gây ngập úng hơn 2.000ha sắn chưa kịp thu hoạch, chủ yếu các xã Phong Sơn, Phong Xuân, Phong Mỹ, Phong Thu (huyện Phong Điền).

Tại thành phố Huế, mưa có cường độ lớn, tập trung trong thời điểm từ 22 giờ ngày 13/10 đến 1 giờ ngày 14/10 đã gây ngập úng cho một số tuyến đường gồm: Hùng Vương, Bến Nghé, Trần Quang Khải, An Dương Vương (đoạn qua trường tiểu học An Cựu), Tôn Đức Thắng, Lý Tự Trọng, Trường Chinh, Phan Văn Trường, mức ngập bình quân từ 0,2-0,3m.

Các tuyến đường khu vực Bắc sông Hương như Vạn Xuân, Chi Lăng, Nguyễn Chí Thanh, Phùng Khắc Khoan, Lê Đình Chinh, Lê Thánh Tôn, Nhật Lệ, Tịnh Tâm, Mai Thúc Loan, Trần Nguyên Đán, Ngô Đức Kế... đều bị ngập, ảnh hưởng đến giao thông đi lại và sinh hoạt của nhân dân.

Quốc lộ 49B đoạn từ Phong Hòa đến Phong Bình ngập sâu 0,3m, chiều dài 200m; cá biệt, đường từ xã Phong An đến xã Phong Xuân (đoạn qua thôn Vĩnh Hương) bị ngập sâu 1m, chiều dài 200m; đường tỉnh lộ 17 từ thị Trấn Phong Điền đến xã Phong Mỹ (đoạn qua chợ Phong Mỹ) bị ngập sâu 1,5m. Xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền) có 186 nhà ngập bình quân từ 0,1-0,4m.

Thiệt hại ở thành phố Huế nặng nhất là hệ thống cây xanh bị ngã, đổ; các bảng quảng cáo pano, áp phích bị ngã, đổ và bị rách.

Cây xanh khu vực đô thị dọc tuyến đường Hùng Vương, An Dương Vương, Nguyễn Trãi, Ngô Đức Kế, Đống Đa, Trương Định, Hoàng Hoa Thám, Yết Kiêu, Thạch Hãn, Lê Duẩn Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đông Đa, Nguyễn Công Trứ, Phạm Hồng Thái, Trương Định, Hàn Thuyên gãy đổ la liệt, ảnh hưởng đến giao thông đi lại và tắc đường.

Ngành điện lực đã chủ động sa thải 60% lưới điện tại các khu vực như thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và Hương Trà, huyện Nam Đông, Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền, A Lưới để đảm bảo an toàn.

Tuy vậy vẫn có một số cột điện bị gãy đổ và trạm biến áp bị hư hỏng, trong đó có cột trung thế VT 5,6,35 XT 472 TC ở Sịa và cột hạ thế TBA Châu Sơn và khu vực Hải Bình; dây hạ thế Trạm biến áp Thủy Dương 1 (Hương Thủy); dây hạ thế trạm biến áp Phước Lộc, Trung Kiền 2 ( Phú Lộc); dây trung thế phía sau DCL 474-7/104 Vân Cù (Hương Trà) bị đứt, ngành điện đang tập trung khắc phục để cấp điện trở lại.

Thành phố Huế đang huy động tối đa phương tiện, nhân lực, nỗ lực thu dọn cây cối, làm sạch các tuyến phố để đưa các hoạt động trở lại bình thường.

Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà đã huy động lực lượng, phương tiện, mua hơn 400m3 đã hộc, 700m2 vải lọc và bố trí kinh phí khoảng 200 triệu đồng để xử lý sạt lở tuyến bờ sông Bồ dài khoảng 50m qua thôn Thanh Lương 3, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà.../.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thua-thienhue-mua-lon-kem-loc-xoay-mot-phu-nu-mat-tich/410849.vnp