Thừa Thiên- Huế: Khởi tố đối tượng giết người, cướp tài sản của người yêu

Nghi ngờ người yêu không chung thủy, hung thủ đã ra tay giết người yêu và chiếm đoạt tài sản

Chiều 19-8, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội-Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Phước Tuấn (SN 1981), trú tại thôn Vân Trình, xã Phong Bình, huyện Phong Chương (Thừa Thiên - Huế)về hành vi giết người, cướp tài sản…

Đối tượng Lê Phước Tuấn

Theo thông tin ban đầu, Tuấn điều khiển xe mô tô Nouvo màu đen mang BKS 43M1- 2768 chở bạn gái Nguyễn Thị Hoàng Thủy (SN 1987 trú tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đến khách sạn Yến Hoàng Anh ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế) để “tỏ tình”.

Trong lúc trò chuyện, nghi ngờ bạn gái có người yêu khác nên đã ra tay bóp cổ Thủy cho đến chết. Sau khi gây án hắn đã chiếm đoạt xe máy và một chiếc điện thoại rồi bỏ trốn đi khỏi khách sạn.

Theo Đại tá Nguyễn Hàn- Trưởng phòng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội cho biết: Trước đó, vào khoảng 11h30’ ngày 17-8, cơ quan này đã nhận được tin báo, trong lúc đi kiểm tra tại phòng 106 nhân viên khách sạn đã phát hiện một cô gái trẻ đã thuê phòng bị giết chết nằm trên giường với nhiều nghi vấn chỉ sau hơn 20 phút thuê phòng. Đồng thời, nhân viên khách sạn cũng thấy người thanh niên đi cùng với nạn nhân xuống lấy xe máy và đi khỏi khách sạn. Nhận được tin báo, ngay lập tức Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh cùng phối hợp với Công an huyện Phú Lộc đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị giết chết nguyên nhân do bóp cổ và nhận định đây là một vụ giết người, cướp tài sản. Theo đó, lần theo dấu vết các mũi trinh sát đã nhanh chóng bắt giữ được hung thủ vào lúc 22 giờ đêm 17-8 khi hắn đang tim đường để trốn thoát.

Tại cơ quan công an, Tuấn đã khai nhận hành vi của mình: do quen biết và quan hệ tình cảm với nhau nên đã rủ Thủy ra thị trấn Lăng Cô chơi rồi đến thuê khách sạn Yến Hoàng Anh để nghỉ. Trong lúc nghỉ ngơi, qua những lời “tỏ tình” nhạt nhẽo Tuấn đã nghi ngờ Thủy có quan hệ với người thanh niên khác nên hắn đã ra tay bóp cổ Thủy cho đến chết, sau đó chiếm đoạt một xe máy, giấy tờ xe và điện thoại di động của nạn nhân mang đi cầm cố và trốn để nhưng đã bị CQĐT bắt giữ.

Được biết, chị Thủy làm nghề kinh doanh đồ đá thủ công mỹ nghệ ở Non Nước, là người đã ly hôn chồng và có nhiều mối quan hệ tình cảm không rõ ràng nên gây khó khăn cho lực lượng công an trong quá trình điều tra. Còn Tuấn làm nghề tài xế, nguy hiểm hơn là hắn có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Vụ việc hiện đang được cơ quan CSĐT tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ động cơ giết người của hung thủ để xử lý trước pháp luật.

Kim Long

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20120820091414763p1002c1019/thua-thienhue-khoi-to-doi-tuong-giet-nguoi-cuop-tai-san-cua-nguoi-yeu.htm