Thừa Thiên-Huế: Hơn 7 tấn cá trên đầm phá chết bất thường

Hơn 500 lồng cá vẩu nuôi ở đầm Cầu Hai (Thừa Thiên-Huế) bị chết khiến người nuôi rơi vào cảnh trắng tay.

Người dân vớt cá vẩu chết ở trong lồng. Ảnh: Võ Thạnh

Bà Nguyễn Bê ở thôn Hiền Hòa 1 (xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) cho biết, ngày 8-9.11 gia đình đã vớt hơn 2 tạ cá vẩu nuôi lồng ở đầm Cầu Hai bị chết, đa số nặng 1kg/con.

Thống kê của Hội nghề nuôi cá lồng xã Vinh Hiền, toàn xã có gần 300 hộ nuôi cá lồng trên đầm Cầu Hai với khoảng 1.500 lồng. Cá vẩu chết tập trung ở 3 thôn Hiền An 1, Hiền An 2 và Hiền Hòa với hơn 500 lồng và khoảng 7 tấn.

"Giá cá vẩu trước đây là 250 nghìn đồng/kg, nhưng sau sự cố môi trường biển giảm xuống còn 140 nghìn đồng/kg. Cá chết bất thường khiến nhiều hộ nuôi rơi vào cảnh trắng tay", ông Lê Thiết, Chủ tịch Hội nghề nuôi cá lồng xã Vinh Hiền nói.

Chi cục Thủy sản tỉnh đã cùng Sở Tài nguyên và Môi trường về xã Vinh Hiền lấy mẫu nước và mẫu cá chết để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Phó chi cục trưởng Thủy sản Nguyễn Minh Đức cho rằng cá chết có thể do mưa lớn khiến độ ngọt trên đầm Cầu Hai tăng. Thời điểm này những năm trước xảy ra tình trạng tương tự.

Theo Võ Thạnh (VNE)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/thua-thien-hue-hon-7-tan-ca-tren-dam-pha-chet-bat-thuong-722083.html