Thừa Thiên-Huế: Hái rau muống hai mẹ con bị đuối nước

Vào khoảng 15h chiều 5/11, tại xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 người tử vong.

Vào thời điểm trên, bà Nguyễn Thị Yến, 50 tuổi, trú tại thôn 2, xã Vinh Thanh cùng 3 người con của mình đến hồ sen gần nhà để hái rau muống về chuẩn bị cho bữa tối.

Bà Yến đứng trên bờ với tay xuống hồ hái rau thì bị trượt chân rơi xuống hồ. Thấy vậy các con của bà Yến lao xuống hồ cứu mẹ và cả 4 mẹ con đều bị chìm xuống nước.

Thời gian qua tại tỉnh Thừa Thiên-Huế xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm.

Phát hiện sự việc, một người dân gần đó lập tức nhảy xuống hồ cứu mẹ con bà Yến. Tuy nhiên, do nước hồ sâu nên việc ứng cứu gặp nhiều khó khăn. Khi cả 4 nạn nhân được đưa lên bờ thì bà Yến và người con trai tên Phan Bá Trị, 20 tuổi đã tử vong, 2 người còn lại được cứu sống.

Ông Nguyễn Trường Chính, Chủ tịch UBND xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang cho biết, gia đình bà Yến thuộc diện nghèo khó ở địa phương, chồng qua đời từ sớm.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và hỗ trợ bước đầu cho gia đình nạn nhân. Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xảy nhiều vụ đuối nước thương tâm.

Trước đó (ngày 6/6), đã xảy ra 2 vụ đuối nước tại xã Vinh Thái và xã Phú Dương, huyện Phú Vang khiến 5 trẻ em tử vong./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/thua-thienhue-hai-rau-muong-hai-me-con-bi-duoi-nuoc-566704.vov