Thừa Thiên - Huế: Gỗ lậu thoát trạm kiểm lâm, 'sa lưới' chốt CSGT

Chiếc xe tải chở theo 20 hộp gỗ không rõ nguồn gốc trên đường từ thị trấn Bình Điền, TX Hương Trà (Thừa Thiên – Huế) đi Đà Nẵng thì bị lực lượng CSGT bắt giữ.

Sáng nay (22/11), tin từ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một xe tải chở 20 hộp gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, vào khoảng 0h10 ngày 22/11, trong lúc làm nhiệm vụ tại Km 85, QL1A đoạn qua xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, các chiến sỹ CSGT thuộc Đội TTKS số 1 phát hiện xe tải mang BKS 75H-8485 do tài xế Hồ Văn Quý (SN 1983, trú xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà) điều khiển đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam bị khuất biển số xe phía sau.

Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng tuần tra phát hiện xe tải này chở theo 20 hộp gỗ được che lại bằng bạt. Sau đó, tài xế không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc gỗ.

Số gỗ không rõ nguồn gốc bị lực lượng CSGT bắt giữ sáng nay.

Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội TTKS số 1 cho hay, tài xế Quý khai nhận chở số gỗ trên từ thị trấn Bình Điền (thị xã Hương Trà) đi TP. Đà Nẵng.

Được biết, trên đoạn đường này có một Trạm Kiểm tra, kiểm soát lâm sản Bình Điền (đặt tại thôn Thọ Bình, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà).

“Cũng không rõ chiếc xe này qua chốt kiểm tra này bằng cách nào, có thể tài xế đi bằng con đường khác”, Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ cho biết.

Hiện, xe gỗ trên đã được bàn giao lại cho lực lượng kiểm lâm để tiếp tục điều tra làm rõ.

Lê Kông

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/thua-thien-hue-go-lau-thoat-tram-kiem-lam-sa-luoi-chot-csgt-a307174.html