Thừa Thiên - Huế: Đất liền nhà tốc mái, trên biển người mất tích

Áp thấp nhiệt đới vừa đổ bộ vào tỉnh Thừa Thiên - Huế khiến một người bị mất tích, gần trăm ngôi nhà tốc mái và hàng loạt cây xanh đổ gãy.

Từ 23h ngày 13/10, áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền tỉnh Thừa Thiên - Huế gây gió mạnh, mưa lớn trên diện rộng.

Theo báo cáo nhanh của BCH Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế, tính đến sáng 14/10, thiệt hai ban đầu do áp thấp nhiệt đới gây ra khiến một người mất tích.

Nạn nhân là chị Phạm Thị L. (34 tuổi), trú tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang mất tích do thuyền bị đứt dây neo.

Mưa kèm gió lớn khiến một cây xanh đổ đè lên ô-tô đậu ven đường Đống Đa (TP Huế) sáng nay.

Mưa to kèm gió mạnh, khiến 87 ngôi nhà ở các huyện Phú Vang, Phú Lộc bị tốc mái; gây ra ngập lụt diện rộng ở huyện Phong Điền.

Theo báo cáo nhanh của các cơ quan chức năng TP Huế, gió mạnh đã làm đổ gãy một số cây xanh dọc tuyến đường Hùng Vương, An Dương Vương, Nguyễn Trãi, Ngô Đức Kế, Đống Đa…, ảnh hưởng đến việc lưu thông đi lại.

Theo dự báo, do ảnh hưởng kết hợp của áp thấp nhiệt đới, gió mùa đông bắc và nhiễu động gió đông trên cao nên tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động mạnh; trên đất liền có mưa rất to đến hết ngày 15/10.

Lê Kông

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hue-87-ngoi-nha-bi-toc-mai-1-nguoi-mat-tich-tren-bien-a302594.html