Thừa Thiên - Huế: 334 nhà bị tốc mái, 2 người chết, 2 người bị thương do mưa lớn

Áp thấp nhiệt đới và mưa lớn ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khiến 2 người chết, 2 người bị thương; hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, hàng trăm héc ta hoa màu bị hư hại… tổng thiệt hại ước tính hơn 12 tỷ đồng.

Áp thấp khiến cho hàng trăm cây xanh ở TP Huế bị đổ gãy

Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, ghi nhận thêm một trường hợp đã tử vong trong đợt áp thấp nhiệt đới và mưa lớn trong những ngày qua. Đó là trường hợp bà Phạm Thị Loan (34 tuổi, trú xã Phú Thuận, huyện Phú Vang), người phụ phụ nữ bị mất tích trong ngày 14/10 do thuyền bị đứt dây neo trôi dạt đã tử vong, tìm thấy thi thể.

Trước đó, trong khi mua lũ ông Ng. Ch (50 tuổi, trú thôn xã Phú Hải, huyện Phú Vang) trong lúc leo lên chằng chống nhà bị trượt chân ngã tử vong. Cùng đó, 2 người bị thương phải đi điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế gồm: 1 người đàn ông ở xã Hương Phong và 1 em học sinh ở xã Hương Toàn (TX. Hương Trà).

Về tài sản, do ảnh hưởng của Áp thấp khiến 6 căn nhà bị sập, 334 nhà bị tốc mái, 248 ha sắn chưa kịp thu hoạch và rau màu các loại bị ngập hư hại; 3 vạn cá giống ở huyện Phú Vang bị trôi; 4 cột điện bị đổ; nhiều đoạn bờ sông, bờ biển tiếp tục bị sạt lở… thiệt hại ước tính 12,5 tỷ đồng.

Nhiều tuyến đường bị chìm trong mua lũ khiến giao thông bị ách tắc

Lực lượng chức năng nỗ lực cứu hộ sau mưa lũ

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/thua-thien-hue-334-nha-bi-toc-mai-2-nguoi-chet-2-nguoi-bi-thuong-do-mua-lon-post177719.html