Thua thảm U19 Australia, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ trích học trò

Sau trận thua U19 Australia tại bán kết giải U19 Đông Nam Á 2016, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng, với thái độ hời hợt và màn thể hiện không tốt như vậy thì U19 Việt Nam không nên có mặt ở trận chung kết.

"U19 Việt Nam thua Australia bởi thái độ thi đấu hời hợt và tinh thần chiến đấu không thật sự tốt. Nếu các cầu thủ cứ tiếp tục giữ màn trình diễn như thế này thì không nên góp mặt trong trận chung kết.

Cả 4 yếu tố quan trọng của một đội bóng gồm tinh thần chiến đấu, thể lực, chiến thuật và kỹ thuật đều không hiện hữu ở các thành viên của U19 Việt Nam kể từ đầu giải tới giờ", HLV Hoàng Anh Tuấn bức xúc chỉ ra những điểm hạn chế của U19 Việt Nam.

HLV Hoàng Anh Tuấn bức xúc nhắc nhở các học trò giữa hiệp. Ảnh: Đỗ Hải.

Không những thế, vị HLV người Nha Trang còn thẳng thắn cho biết nguyên nhân khiến cho U19 Việt Nam có một giải đấu đáng quên.

"Các cầu thủ không thể hiện được tinh thần chiến đấu máu lửa mỗi khi ra sân thi đấu. Sự hời hợt này họ đã thể hiện từ vòng bảng cho đến trận bán kết này.

Ở vòng bảng chúng ta có những chiến thắng với tỷ số cao. Nhưng thái độ và tinh thần chiến đấu là điều tôi không chấp nhận được. Các cầu thủ chỉ thật sự là mình ở 20 phút cuối cùng khi đối phương đuối sức và buông xuôi.

Đây là vấn đề lớn của đội bóng, BHL sẽ phải tìm ra nguyên nhân giải quyết triệt để trước khi bước vào VCK U19 châu Á.

Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến HLV trưởng của U19 Australia cũng đồng quan điểm với người đồng nghiệp. "Đội bóng của các bạn chỉ thật sự nguy hiểm ở khoảng 15 phút cuối cùng. Thời điểm mà đối phương xuống sức và không còn nhiều động lực phấn đấu dù thắng hay là thua. Nhận thấy được điều này từ vòng bảng, nên chúng tôi bắt bài các bạn trong hiệp 1 và thành công với 3 bàn thắng", HLV Ufuk Talay phát biểu.

Theo Thái Hải (Webthethao)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/thua-tham-u19-australia-hlv-hoang-anh-tuan-do-loi-cho-hoc-tro-710332.html