Thừa nhận không còn nhanh nhẹn, Wayne Rooney muốn đá tiền vệ trung tâm

Phát biểu trước báo giới, thủ quân của Tam Sư và Quỷ đỏ Wayne Rooney khẳng định anh chưa bao giờ tự động lựa chọn vị trí thi đấu của mình và sẵn sàng chơi trong vai trò tiền vệ trung tâm tại ĐT Anh và Man United.

Wayne Rooney vẫn là thủ lĩnh ở ĐT Anh

Hồi tháng trước, sau trận thắng nhọc nhằn 1-0 trên sân Slovakia, HLV Sam Allardyce thừa nhận rằng ông không biết phải sắp xếp Wayne Rooney thi đấu ở vị trí nào và để ngôi sao của MU thi đấu ở bất kỳ vị trí nào mà cầu thủ này muốn. Tuy nhiên, trong một chia sẻ mới nhất ở đợt lên tuyển lần này, thủ quân của Tam Sư đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên.

Wayne Rooney cho biết: “Tôi thực sự mệt mỏi khi nhận được quá nhiều câu hỏi liệu mình muốn thi đấu ở vị trí nào: tiền đạo, tiền vệ hay hộ công.

Tôi luôn trả lời rằng tất cả đều do HLV sắp xếp. Tôi chưa bao giờ tự chọn vị trí cho mình, mà chỉ tuân thủ sự lựa chọn của HLV”.

Ngoài ra, Wayne Rooney cho rằng việc HLV Sam Allardyce bị sa thải chỉ sau một trận đấu là sự xấu hổ. Anh nói thêm: “Đó là một sự xấu hổ. Mọi người đều thấy HLV Sam Allardyce tuyệt vời như thế nào. Ông ấy đã tiếp thêm sự nhiệt tình cho toàn đội bóng.

Tôi chắc chắn ông ấy sẽ vô cùng nuối tiếc nhưng dù sao, đó là quyết định của LĐBĐ Anh. Còn với chúng tôi, tất cả cầu thủ đều phải tập trung cho những trận đấu phía trước", chân sút 31 tuổi chia sẻ.

Wayne Rooney muốn chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm tại MU

Nói về việc đánh mất vị trí trong đội hình Man United của HLV Jose Mourinho trong những trận gần đây, thủ quân của Quỷ đỏ cũng thừa nhận anh đang gặp khó khăn do gánh nặng tuổi tác khi được chơi trong vai trò tiền đạo cắm và hộ công. Thêm vào đó, Wayne Rooney cũng đánh tiếng muốn được chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm để phát huy khả năng điều tiết trận đấu của mình.

“Phải. Tôi đã không còn nhanh nhẹn như trước nữa", Rooney trả lời cho câu hỏi về việc mất vị trí chính thức ở MU.

“Tôi nghĩ mình có khả năng kiểm soát và điều tiết trận đấu. Chưa thể khẳng định tôi sẽ chơi tốt hơn hay không nhưng đó là vị trí mà tôi tin bản thân có thể chơi ở trình độ cao nhất. "

Chắc chắn "gợi ý" của Wayne Rooney sẽ khiến HLV Jose Mourinho phải suy nghĩ. Tuy nhiên, để đáp ứng việc để sắp xếp số 10 của MU chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm là việc vô cùng khó khăn với chiến lược gia người Bồ Đào Nha, bởi những hạn chế của Marouane Fellaini đã khiến ông phải loại bỏ tiền vệ người Bỉ để thay bằng cầu thủ cơ động hơn là Ander Herrera, nhằm giải phóng không gian cho Paul Pogba. Đó là chưa kể tuyến giữa của Quỷ đỏ đang chật chội với những tiền vệ chất lượng như Michael Carrick, Henrikh Mkhitaryan hay Morgan Schneiderlin.

Minh Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/thua-nhan-khong-con-nhanh-nhen-wayne-rooney-muon-da-tien-ve-trung-tam-171-202136.html