Thua kiện, Kris, Luhan chịu sự quản lý của SM đến năm 2022

Tuy nhiên, cả Kris (Ngô Diệc Phàm) và Luhan (Lộc Hàm) đều không còn thuộc nhóm nhạc EXO và phải chia doanh thu theo tỷ lệ 30% với SM

Sau một thời gian dài diễn ra với nhiều buổi hòa giải mà không đạt được thỏa thuận chung, vụ kiện giữa 2 cựu thành viên EXO : Kris (Ngô Diệc Phàm) và Luhan (Lộc Hàm) với công ty chủ quản SM đã chính thức kết thúc với phán xét cuối cùng của Tòa án.

Theo quyết định của Tòa án, hợp đồng của Kris và Luhan với SM Entertainment sẽ tiếp tục có hiệu lực đến năm 2022, như trong hợp đồng gốc mà đôi bên đã ký kết trước đó.

Trả lời về vấn đề hợp đồng của Kris và Luhan, SM cho biết: 'Chúng tôi hiện không thể tiết lộ chi tiết về phán quyết, tuy nhiên với quyết định của Tòa án cùng quá trình dàn xếp giữa các bên liên quan, SM Entertainment sẽ vẫn tiếp tục hợp đồng với Luhan và Kris đến năm 2022.

Kris và Luhan thua kiện và tiếp tục ở lại SM

SM Entertainment sẽ tiếp tục quản lý các hoạt động của Kris và Luhan như trong điều khoản của hợp đồng, kể cả khi cả 2 hoạt động ở ngoài lãnh thổ Hàn Quốc và Nhật Bản. Hai người sẽ chia doanh thu theo tỷ lệ 30% với SM Entertainment'.

Tuy nhiên, 'Cả hai sẽ không tiếp tục quảng bá với tư cách thành viên của EXO', một đại diện của SM cho biết thêm.

Kris và Luhan đã lần lượt đâm đơn kiện SM Entertainment lvào tháng 5 và tháng 10/ 2014 với lý do bị công ty đối xử bất công, chia lợi nhuận không công bằng…

Kể từ đó, Kris và Luhan trở về Trung Quốc phát triển hoạt động cá nhân. Trong đó, Kris vừa quảng bá dự án phim điện ảnh Hóa ra anh vẫn ở đây cùng nữ diễn viên Lưu Diệc Phi. Tuy nhiên, diễn xuất của anh nhận khá nhiều ý kiến trái chiều.

Ngoài Luhan, Kris, còn một thành viên khác của EXO là Tao cũng đâm đơn kiện SM và đòi thanh lý hợp đồng vào tháng 8/2015. Tuy nhiên, đến nay, vụ kiện vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Theo Chuột Suzy/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/nhac/thua-kien-kris-luhan-chiu-su-quan-ly-cua-sm-den-nam-2022.html