Thua độ nên "ăn bay"

(Cadn.com.vn) - Cơ quan CSĐT CATP Quảng Ngãi cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Huỳnh Thanh Bình (1980, trú xã Tịnh Ấn Đông, TP Quảng Ngãi) về hành vi cướp giật tài sản.

18 giờ ngày 1-7, Bình điều khiển xe máy BKS 76X3-8334 đến đường Phạm Văn Đồng (trước chợ Tạm Quảng Ngãi) giật túi xách (trong túi xách có 1 triệu đồng và 2 ĐTDĐ) của chị Nguyễn Thị Yến (trú P. Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) rồi tẩu thoát.

Trước đó, tại khu vực Siêu thị Co.opmat Quảng Ngãi, lợi dụng sơ hở của người đi đường, Bình cũng đã giật chiếc thoại của chị Bùi Thị Thúy Kiều (trú xã Nghĩa Trung, H. Tư Nghĩa). Nhận tin báo, CATP Quảng Ngãi đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và bắt được Bình khi y đang chuẩn bị thực hiện một vụ "ăn bay" khác. Được biết, do nợ nần vì thua cá độ bóng đá nên Bình đi cướp giật.

Dẫn giải đối tượng cướp về cơ quan CA.

V.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_116879_thua-do-nen-an-bay-.aspx