Thủ tướng yêu cầu làm rõ thông tin tiêu cực trong vụ điện thoại "cùi bắp"

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về kết quả kiểm tra thông tin phản ánh việc người dân bị điều tra trong vụ “Bán điện thoại "cùi bắp" là trái phép".

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TPHCM tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6662/VPCP-TTĐT ngày 11/8/2016 của Văn phòng Chính phủ; chỉ đạo Công an TP khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung phản ánh cán bộ điều tra có hành vi tiêu cực trong quá trình điều tra, thụ lý vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 11/2016.

Đây là lần thứ hai trong thời gian ngắn, Thủ tướng có ý kiến bằng văn bản liên quan đến vụ việc này. Trước đó, ngày 8/8, báo chí phản ánh vụ việc chủ một cửa hàng bán điện thoại di động tại TPHCM bị CA Quận 10 khám xét khẩn cấp, tạm giữ 40 chiếc điện thoại “cùi bắp” – những dòng máy Nokia cũ đã ngưng sản xuất từ năm 2005-2009.

Người chủ cửa hàng sau đó bị khởi tố bị can nhưng không phải tội danh “kinh doanh trái phép” được thông báo mà là về tội “có hành vi mua bán ngoại tệ không có giấy phép kinh doanh”.

Ngày 11/8, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND TPHCM khẩn trương kiểm tra, làm rõ sự việc báo nêu.

Sau đó, CA Quận 10 đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra viên xử lý vụ việc này để xem xét sai phạm, hình thức kỷ luật. Theo CA Quận 10, có việc sai sót như vậy là do quyết định khởi tố “in nhầm" bởi điều tra viên làm vụ này, trong thời điểm đó cũng thụ lý vụ án kinh doanh ngoại tệ trái phép, đã nhầm sang vụ việc của người chủ cửa hàng điện thoại cũ. Người bị khởi tố oan cũng đã được trao quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì “chưa đủ cấu thành tội phạm”.

HP

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/phap-luat/thu-tuong-yeu-cau-lam-ro-thong-tin-tieu-cuc-trong-vu-dien-thoai-cui-bap-119814