Thủ tướng yêu cầu Hà Nội chấn chỉnh tình trạng giao thông phức tạp

Thời gian tới CATP sẽ phối hợp cùng các lực lượng chức năng, xử lý nghiêm các trường hợp chở hàng cồng kềnh, chờ vật liệu xây dựng không đảm bảo an toàn để không để xảy ra các tai nạn đau lòng tái diễn.

Trong buổi làm việc sáng ngày 26/9 giữa UBND TP Hà Nội với tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ Mai Tiến Dũng chuyển lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến lãnh đạo Thủ đô, trong đó nhấn mạnh sự lo lắng của Thủ tướng trước vấn đề an toàn giao thông đang có dấu hiệu phức tạp, xảy ra nhiều vụ việc gây bức xúc xã hội, điển hình là hai vụ tai nạn thương tâm bị tôn cứa đứt cổ trong ba ngày qua, yêu cầu Hà Nội tìm biện pháp hữu hiệu.

Báo cáo với tổ công tác, ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội cho biết, từ năm 2013, Hà Nội đã cấm các phương tiện như 3 bánh, xe thô sở chở hàng cồng kềnh, chở vật liệu xây dựng. Tuy nhiên tình trạng này vẫn tái diễn, đặc biệt ở khu vực ngoại thành.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, riêng các vụ xe ba bánh, giả danh thương binh vi phạm chở hàng cồng kềnh là 570 trường hợp. Gần đây nhất, ngày 25/9, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội đã triển khai tăng cường tổng kiểm tra, xử lý nghiêm tất cả các trường hợp xe tự chế chở quá khổ, quá tải, cồng kềnh trên phố.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cũng hứa với Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, thời gian tới CATP sẽ phối hợp cùng các lực lượng chức năng, xử lý nghiêm các trường hợp chở hàng cồng kềnh, chờ vật liệu xây dựng không đảm bảo an toàn để không để xảy ra các tai nạn đau lòng tái diễn.

Hiện trường vụ tai nạn tôn cứa cổ làm một cháu bé tử vong

Trước đó, chiều ngày 23/9, trước cửa nhà số 66 đường Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một cháu bé đi xe đạp do mải chơi đùa với bạn đã vô tình va vào tấm tôn sắc nhọn của một người chở xích lô, bị tôn cứa vào cổ và tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau đó 2 ngày, chiều ngày 25/9, trên quốc lộ 6, đoạn qua cầu Mai Lĩnh thuộc địa bàn phường Biên Giang, quận Hà Đông, TP Hà Nội một nữ bệnh nhân, 66 tuổi quê ở Yên Lạc, Yên Thủy, Hòa Bình cũng tử vong tại bệnh viện vì xe ba gác.

NY

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/thu-tuong-chinh-phu-yeu-cau-ha-noi-co-bien-phap-giai-quyet-tinh-trang-giao-thong-phuc-tap-409845/