Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ đánh nữ nhân viên sân bay

Ngày 20-10, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về vụ một nữ nhân viên hàng không bị nam hành khách lao vào đánh ở sân bay Nội Bài.

Video ghi lại cảnh hành khách đánh nhân viên hàng không.

Văn bản của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ký gửi chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu rõ:

"Về vụ hai nam hành khách đánh nữ nhân viên hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND TP Hà Nội báo cáo kết quả điều tra lên Thủ tướng trong tháng 10-2016".

Như PLO đã đưa tin, ngày 20-10, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc, cho biết đơn vị đã bàn giao cho công an Nội Bài điều tra, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

“Sau khi điều tra, cơ quan công an sẽ ra quyết định có khởi tố vụ án hay không. Trường hợp công an không khởi tố vụ án thì đơn vị sẽ có yêu cầu trả lại hồ sơ để xử phạt hành chính theo quy định pháp luật...” - ông Phương nói.

Cùng ngày, ông Trần Đăng Hải, Chánh Thanh tra Sở GTVT TP Hà Nội, cho biết đang yêu cầu anh Đào Vịnh Thuấn, cán bộ Đội Thanh tra cầu đường bộ (trực thuộc Thanh tra Sở GTVT TP Hà Nội) báo cáo vụ việc.

Thông tin trên TTO cũng cho hay giám đốc Sở GTVT TP Hà Nội cũng đã có văn bản yêu cầu Thanh tra Sở GTVT TP Hà Nội kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh người liên quan đến vụ xô xát giữa nhân viên hàng không ở Nội Bài là Đào Vịnh Thuấn, nhân viên thuộc Thanh tra Sở GTVT TP Hà Nội. Lãnh đạo Sở GTVT TP Hà Nội yêu cầu Thanh tra Sở GTVT TP Hà Nội khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung của sự việc, báo cáo Sở GTVT xong trước ngày 23-10.

Vụ việc xảy ra khoảng 14 giờ ngày 18-10 tại khu C, tầng hai-nhà ga hành khách T1, giữa chị Nguyễn Lê Quỳnh Anh, Đội phó Đội Dịch vụ hàng không chuyến bay đi, với hai hành khách Trần Dương Tùng (32 tuổi, Hà Nội) và Đào Vịnh Thuấn (37 tuổi, Hà Nội).

Hành khách Thuấn có hành vi túm vai áo chị Quỳnh Anh. Cùng lúc này hành khách Tùng lao vào dùng chiếc máy tính bảng đánh mạnh nhiều cái vào đầu chị Quỳnh Anh khiến chị này choáng váng, buồn nôn, phải nhập viện Xanh Pôn kiểm tra.

Lập tức Đội An ninh cơ động kịp thời có mặt yêu cầu hai hành khách trên cùng những người liên quan về phòng trực của đội để làm việc.

Tuy nhiên, hai vị khách trên đã không hợp tác và có thái độ to tiếng với nhân viên hãng hàng không, không viết tường trình. Đội An ninh cơ động đã yêu cầu hai hành khách này về đồn công an Nội Bài để tiếp tục làm rõ sự việc.

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/thu-tuong-yeu-cau-dieu-tra-vu-danh-nu-nhan-vien-san-bay-659808.html