Thủ tướng: Tiềm năng hợp tác Việt - Czech còn rất lớn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Việt Nam và Czech tăng cường phối hợp đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả hơn.

Chiều 29/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Vojtech Filip, Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech-Moravia, đồng thời là Phó Chủ tịch Hạ viện Czech đang ở thăm Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh ông Vojtech Filip sang Việt Nam trao đổi các vấn đề cùng quan tâm với Đảng Cộng sản Việt Nam. Thủ tướng thông báo, Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ việc xây dựng cơ chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với cương lĩnh, đường lối chỉ đạo cụ thể.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Vojtech Filip, Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech-Moravia.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Vojtech Filip, Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech-Moravia.

Thủ tướng thông báo với Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech-Moravia tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua; mong muốn Đảng Cộng sản Czech-Moravia, Quốc hội và Chính phủ Czech tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Czech, phát huy vai trò cầu nối hợp tác và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng thành công của Đảng Cộng sản Czech và bày tỏ mong muốn Đảng Cộng sản Czech-Moravia ngày càng phát huy vai trò trên chính trường Czech và châu Âu.

Tán thành với những đề xuất hợp tác của ông Vojtech Filip, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng tiềm năng hợp tác của hai bên còn rất lớn, Việt Nam và Cộng hòa Czech cần tăng cường phối hợp đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả hơn, đáp ứng mong đợi của nhân dân hai nước.

Về phần mình, bày tỏ vui mừng gặp gỡ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Đảng Cộng sản-Moravia Vojtech Filip đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch Vojtech Filip tin tưởng Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong xây dựng và phát triển đất nước; Đồng thời mong muốn hai bên tăng cường phối hợp, xúc tiến các cơ chế hợp tác kinh tế thương mại ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn trong tương lai.

Chủ tịch Vojtech Filip cho biết, trong chuyến thăm Việt Nam lần này Đoàn có một số doanh nghiệp lớn Czech sang tìm kiếm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp, đối tác và địa phương tại Việt Nam, trong đó có lĩnh vực công nghiệp ô tô; đề nghị hai nước thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực, nhất là về thương mại, kinh tế, quốc phòng… nhất là những lĩnh vực mà Cộng hòa Czech có thế mạnh.

Trên cơ sở mối quan hệ truyền thống giữa hai Đảng, nhân dân hai nước, Chủ tịch Vojtech Filip đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân, qua đó tăng cường sự hiểu biết giữa hai nước, hai dân tộc./.

Vũ Dũng/VOV

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-tiem-nang-hop-tac-viet-czech-con-rat-lon-564672.vov