Thủ tướng Thái Lan: 'Phụ nữ mặc hở hang như kẹo không vỏ'

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha ngày 12/4 tiếp tục gây tranh cãi khi khuyên phụ nữ nước này 'đừng ăn mặc quá hở hang' nếu không 'sẽ bị lảng tránh như chiếc kẹo đã bị bóc vỏ'.

“Trong lễ Songkran, tôi yêu cầu phụ nữ mặc quần áo thích hợp theo truyền thông Thái Lan. Khi đó, trông họ thật đẹp và văn minh”, AP dẫn lời ông Prayuth, vị thủ tướng có hai con gái đã trưởng thành, nói ngày 12/4. Theo quan điểm của ông, phụ nữ sẽ “giống chiếc kẹo bơ hay kẹo đường” mà mọi người sẽ không thích ăn nếu nó "đã bị bóc vỏ".

Usa Lertsrisantat, giám đốc Tổ chức vì Phụ nữ, chỉ trích nhận xét mới nhất của Thủ tướng Prayuth. Bà Usa cho rằng, ông nên dùng tầm ảnh hưởng của mình để tìm ra cách giải quyết vấn đề thay vì phát ngôn như vậy.

“Ông ấy cũng nên gửi thông điệp tới những kẻ không tôn trọng quyền của phụ nữ. Ông ấy cảnh báo nữ giới không mặc trang phục hở hang nhưng cũng nên cảnh tỉnh những kẻ không tôn trọng quyền phụ nữ. Phụ nữ không phải là kẹo bơ hay kẹo đường. Chúng tôi là con người. Khi việc xấu xảy ra, bạn không thể đổ lỗi do cách ăn mặc của phụ nữ”, bà Usa nói.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha

. Ảnh: Washington Times

Ông Prayuth đưa ra lời khuyên gây tranh cãi trong bối cảnh người dân Thái Lan chuẩn bị đón Songkran – tết té nước mừng năm mới theo lịch Thái Lan. Lễ hội diễn ra vào thời điểm nóng nhất trong năm và gồm các hoạt động như té nước vào mọi người, trong đó có bạn bè và những người xa lạ khác. Đây cũng là dịp những kẻ xấu lợi dụng để thực hiện những hành vi không đúng đắn, gồm lạm dụng tình dục nữ giới.

Theo chính phủ Thái Lan hiện do quân đội kiểm soát, họ sẽ nỗ lực ngăn chặn hành vi dâm dục và ăn mặc không phù hợp văn hóa đất nước. Cảnh sát Thái Lan cảnh báo họ sẽ ngăn hoạt động của xe tải chở vũ công ngực trần, gồm cả phụ nữ và những người chuyển giới dịp Songkran. Đây vốn là hình ảnh phổ biến trong các lễ hội đường phố trong những ngày này.

Đây không phải lần đầu tiên ôg Prayuth đưa ra những nhận xét gây sốc về trang phục của phụ nữ. Một thời gian ngắn sau khi hai du khách trẻ người Anh bị hãm hiếp và sát hại trên một bãi biển thuộc hòn đảo nghỉ dưỡng Koh Tao ngày 15/9/2014, thủ tướng Thái Lan gây phẫn nộ khi nói rằng “chỉ phụ nữ xấu mặc bikini mới an toàn”.

“An toàn của các du khách là vấn đề muôn thuở. Họ nghĩ rằng đất nước của chúng tôi xinh đẹp và an toàn nên họ có thể làm bất cứ việc gì họ muốn, như mặc bikini và tung tăng khắp nơi. Nhưng họ chỉ có thể an toàn trong bộ bikini nhỏ xíu nếu họ không xinh!”, vị tướng 62 tuổi nói.

Trước sự bất bình của dư luận, Thủ tướng Prayuth đã tổ chức một cuộc họp báo vào hôm 18/9 và xin lỗi "vì đã làm mọi người tổn thương".

Hải Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-tuong-thai-lan-phu-nu-mac-ho-hang-nhu-keo-khong-vo-post641767.html