Thủ tướng Thái Lan kêu gọi người dân chấp nhận phán quyết với bà Yingluck

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha kêu gọi người dân Thái Lan chấp nhận phán quyết của tòa với cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bị truy nã vì vắng mặt trong phiên xét xử ngày 25.8. Ảnh: EPA

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bị truy nã vì vắng mặt trong phiên xét xử ngày 25.8. Ảnh: EPA

"Đề nghị các bạn chấp nhận phán quyết của tòa giống như các vụ khác. Những người có tội phải bị xét xử tại tòa" - tờ The Age dẫn lời ông Prayuth phát biểu với báo giới.

Cựu Thủ tướng Yingluck hôm nay cáo ốm, không xuất hiện trong phiên tòa xét xử bà, buộc Tòa án Tối cao Thái Lan phải phát lệnh truy nã. Ngày ra phán quyết được dời lại đến 27.9.

Việc bắt giữ cựu Thủ tướng Yingluck đã khiến những người thuộc phe Áo Đỏ giận dữ, coi cáo buộc chống lại bà là cuộc săn phù thủy.

Hàng nghìn người đã tụ tập, thách thức lệnh cấm của chính phủ. Nhiều người từ các tỉnh nông thôn phía bắc và đông bắc Thái Lan cũng đổ về Bangkok.

Đêm trước phiên xét xử, bà Yingluck nói với người ủng hộ hãy ở nhà. "Tôi muốn tất cả các bạn ủng hộ tôi bằng cách ở nhà và theo dõi tin tức, để tránh nguy cơ xảy ra bất kỳ sự cố bất ngờ nào bởi những người có ý định xấu chống lại đất nước và chúng ta" - bà Yingluck viết trên Facebook.

Chính quyền quân sự Thái Lan, những người lật đổ bà Yingluck trong cuộc đảo chính năm 2014 biết rằng họ đã mạo hiểm để bà trở thành anh hùng trong mắt hàng triệu người dân Thái, nếu bà bị kết án và ngồi tù.

Bà Yingluck không bị cáo buộc tham nhũng, mà bị cáo buộc tội sao nhãng điều hành trong chương trình trợ giá lúa gạo.

Trước phiên tòa xét xử hôm nay, giới chức Thái đưa ra khoản phạt 1 tỉ USD với bà Yingluck, đồng thời tịch thu 16 tài khoản ngân hàng của bà, gây ra sự phản đối quyết liệt từ dân chúng.

Vụ xét xử bà Yingluck là vụ tấn công mới nhất chống lại phong trào quần chúng ở nông thôn ủng hộ bộ máy chính trị được anh trai bà Yingluck là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra thành lập. Ông Thaksin cũng bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006.

Ông Thaksin sống lưu vong từ năm 2008 để tránh án tù. Các nhà phê bình đã dự đoán bà Yingluck sẽ bỏ trốn trước phiên xét xử hôm nay, nhưng bà vẫn tỏ ra bình tĩnh trong những ngày qua, còn đến chùa làm công đức.

Ông Thitinan Pongsudhirak, Giám đốc Học viện An ninh và Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Chulalongkorn, nói rằng, rõ ràng có yếu tố chính trị trong vụ xét xử.

Còn tờ Bangkok Post trong bài xã luận đã viết, vụ xét xử bà Yingluck cho thấy hệ thống tư pháp Thái Lan có nguy cơ bị xáo trộn khi bị lôi kéo vào hỗn loạn chính trị.

"Vụ xét xử bà Yingluck, bị truy tố bởi một chế độ cầm quyền quyết lật đổ bà, mang yếu tố chính trị rất cao" - tờ báo viết.

Còn Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha kêu gọi người dân chấp nhận phán quyết của tòa. Ông Prayuth đã cam kết quay lại nền dân chủ, nhưng liên tục trì hoãn công bố thời điểm.

"Trong giai đoạn tiếp theo, cơ chế dân chủ phải tiếp quản. Tôi khẳng định không cố tình bấu víu quyền lực. Nếu tôi muốn tham gia chính trị, tôi phải trở thành một chính trị gia" - ông Prayuth nói.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/thu-tuong-thai-lan-keu-goi-nguoi-dan-chap-nhan-phan-quyet-voi-ba-yingluck-551222.ldo