Thủ tướng Thái Lan cảnh báo, bạo lực vẫn gia tăng

(VOV) - Trong mấy ngày gần đây, tình hình Thái Lan có chiều hướng gia tăng căng thẳng với các vụ nổ cạnh trụ sở Đảng Niềm tự hào nước Thái tại Bangkok và mới đây nhất là vụ đặt bom tại trạm điện thoại công cộng tỉnh Udon Thani

>> Thái Lan phá thành công vụ nổ hẹ giờ Ngày 24/6, phát biểu trước báo giới về tình hình lại xảy ra bạo lực tại Bangkok và tỉnh Udon Thani (Đông Bắc Thái Lan) trong những ngày gần đây, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết, các vụ nổ trong thời gian gần đây cho thấy vẫn có các nhóm hoạt động. Thủ tướng Abhisit nói: “Tôi đã nhấn mạnh, phải làm thế nào để người dân không cùng chính kiến hiểu rằng, hiện chúng ta có nhiều tổ chức tham gia giải quyết các vấn đề. Các hành động bạo lực chỉ dẫn đến kết cục cuối cùng là không ai được lợi. Mọi người đều bị thiệt, trong đó thiệt hại nhiều nhất đó là đất nước”. Trong khi đó, người phát ngôn Trung tâm giải quyết tình trạng khẩn cấp của Thái Lan, ông Sunsern Kaewkumnert cho biết, vẫn tiếp tục có thông tin về hoạt động của các đối tượng không thiện chí tại khu vực Bangkok, miền Bắc và Đông Bắc. Chính vì vậy, Chính phủ cần thiết phải điều quân đội đến gìn giữ trật tự. Đề cập đến việc gia hạn tình trạng khẩn cấp, ông Sunsern cho biết, ngày 6/7, Trung tâm sẽ gửi báo cáo lên Chính phủ, có khả năng sẽ rút bớt số tỉnh thành nằm trong Luật tình trạng khẩn cấp. Hiện 24 tỉnh, thành phố, trong đó có thủ đô Bangkok, luật tình trạng khẩn cấp đang có hiệu lực./. Thanh Huyền (từ Bangkok)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/thu-tuong-thai-lan-canh-bao-bao-luc-van-gia-tang/20106/147662.vov