Thủ tướng: Quyết tâm xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Tại phiên trả lời chất vấn sáng nay, 17/11, trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định như vậy.

Đại biểu Phạm Tất Thắng, Vĩnh Long, đặt vấn đề, tiềm năng du lịch của Việt Nam lớn, sắp tới đây, Thủ tướng có giải pháp đột phá gì để phát triển ngành công nghiệp không khói này?

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tiềm năng du lịch Việt Nam rất lớn và Trung ương đã báo cáo Bộ Chính trị về việc xây dựng du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Biện pháp chính là xây dựng một cộng đồng làm du lịch văn minh, xây dựng thương hiệu du lịch lớn...

“Muốn thành ngành kinh tế mũi nhọn được, đóng góp của du lịch phải từ 7,5-10% vào GDP. Hiện tiềm năng du lịch lớn, lượng khách tăng nhanh lên tới 55% năm nay nhưng hiện vẫn chưa đạt được đóng góp 7,5% vào GDP”- Thủ tướng cho biết.

Về biện pháp nào để phát triển du lịch, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã tổ chức hội nghị toàn quốc về triển khai du lịch.

“Tinh thần của Chính phủ là quyết tâm xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Biện pháp chính là xây dựng một cộng đồng làm du lịch văn minh, xây dựng thương hiệu du lịch lớn ở các vùng, phát huy các điểm đến ưu tiên, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong nhập cảnh để thu hút du khách nước ngoài, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực làm du lịch...”- Thủ tướng khẳng định./.

Song Đào – Quỳnh Anh, Ảnh: Nam Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/thu-tuong-quyet-tam-xay-dung-du-lich-tro-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon-219314.html