Thủ tướng Nhật muốn giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Nga

(VTV Online) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố, ông muốn giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ kéo dài suốt gần 7 thập niên qua với Nga trước khi rời nhiệm sở.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Putin trong một cuộc gặp. (Ảnh: Foxnews)

Nhật Bản hiện có tranh chấp chủ quyền đối với 4 hòn đảo thuộc quần đảo do Nga quản lý ngoài khơi Hokkaido mà Moscow gọi là Nam Kurils còn Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Trước một ủy ban của Quốc hội hôm nay (13/2), Thủ tướng Abe cho biết ông sẽ quyết tâm giải quyết vấn đề này khi còn làm Thủ tướng và tiến tới ký một hiệp ước hòa bình.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Abe có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Sochi, Nga. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thúc đẩy đàm phán về vấn đề tranh chấp lãnh thổ bắt nguồn từ việc Liên Xô nắm quyền quản lý Nam Kurils từ năm 1945, sau khi phát xít Nhật đầu hàng trong Chiến tranh Thế giới 2.

Thời sự VTV

Nguồn VTV: http://vtv.vn/thoi-su-quoc-te/thu-tuong-nhat-muon-giai-quyet-van-de-tranh-chap-lanh-tho-voi-nga/101313.vtv