Thủ tướng Nhật giao phó cho SDF các nhiệm vụ mới ở nước ngoài

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố giao phó cho thành viên Các Lực lượng phòng vệ (SDF) những nhiệm vụ mới ở nước ngoài trong khuôn khổ luật an ninh.

Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản tham gia cuộc diễn tập quân sự. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố giao phó cho thành viên Các Lực lượng phòng vệ (SDF) những nhiệm vụ mới ở nước ngoài trong khuôn khổ luật an ninh.

Phát biểu tại một buổi duyệt binh ở căn cứ Asaka của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF), Thủ tướng Abe đồng thời là Tổng Tư lệnh SDF nêu rõ: "Các bạn sẽ được giao phó những nhiệm vụ mới theo luật. Đó là những nhiệm vụ bảo vệ nền hòa bình quý giá."

Lễ duyệt binh này có sự tham gia của gần 4.000 thành viên SDF, 280 phương tiện quân sự kể cả xe tăng, và khoảng 50 máy bay.

Theo luật an ninh mới có hiệu lực từ tháng Ba vừa qua, các nhiệm vụ của SDF được mở rộng, trong đó có nhiệm vụ trợ giúp nhân viên Liên hợp quốc bị các nhóm vũ trang tấn công trong các hoạt động gìn giữ hòa bình.

Hiện Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc xem liệu có giao nhiệm mở rộng này cho đơn vị GSDF tiếp theo đến Nam Sudan trong khuôn khổ phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc hay không./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-nhat-giao-pho-cho-sdf-cac-nhiem-vu-moi-o-nuoc-ngoai/412276.vnp