Thủ tướng Nhật có thể thăm Mỹ nếu bà Clinton làm tổng thống

Ông Shinzo Abe sẽ đến thăm Mỹ nếu ứng viên đảng Dân chủ thắng cử nhưng sẽ cân nhắc nếu đối thủ của bà Hillary Clinton giành chiến thắng.

Thủ tướng Abe sẽ thăm Mỹ trong khuôn khổ cuộc họp thượng đỉnh vào cuối tháng 2/2017 nếu bà Hillary Clinton giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tuần tới, Japan Today dẫn nguồn tin ngoại giao và nội bộ đảng cầm quyền Nhật Bản cho biết hôm 3/11. Tokyo đã thông báo về dự định này với đội ngũ vận động tranh cử của bà Clinton.

Trong trường hợp ứng viên đảng Cộng hòa thắng, Tokyo sẽ thận trọng trong việc sắp xếp cuộc gặp thượng đỉnh này trước khi xác định rõ lập trường chính sách của ông Donald Trump với Nhật Bản.

Trước đó, ông Trump từng khuyên Nhật Bản nên đẩy mạnh các đóng góp tài chính để duy trì sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ Nhật.

Theo nguồn tin trên, hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra khoảng một tháng sau khi tổng thống mới của Mỹ nhậm chức nhằm khẳng định cả hai quốc gia vẫn đề cao tầm quan trọng của mối quan hệ Nhật - Mỹ, cũng như các chính sách chung của hai bên đối với Trung Quốc, Nga và Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản gặp bà Hillary Clinton bên lề cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York tháng 9/2016. Ảnh: Reuters.

Bà Clinton từng thăm Nhật Bản trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên vào tháng 2/2009, sau khi giữ chức ngoại trưởng Mỹ trong chính quyền của Tổng thống Obama.

Hội nghị thượng đỉnh Nhật - Mỹ gần đây nhất diễn ra vào tháng 5/2016, bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức tại miền trung Nhật Bản.

Nhật ủng hộ Mỹ và nhóm G7 trong việc áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga sau khi nước này sáp nhập Crimea. Tuy nhiên, Thủ tướng Abe cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế ở vùng Viễn Đông của Nga với hy vọng đạt được tiến bộ trong đàm phán về tranh chấp quần đảo Kuril với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Mai Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-tuong-nhat-co-the-tham-my-neu-ba-clinton-lam-tong-thong-post695098.html