Thủ tướng Nhật bác tin thiên vị bạn thân

Tin đồn bất lợi đang đe dọa hy vọng tiếp tục đắc cử nhiệm kỳ thứ ba của ông Shinzo Abe, khi tỉ lệ ủng hộ ông đã rớt xuống dưới 30%.

(Từ trái sang) Thủ tướng Shinzo Abe, ông Kotaro Kake, và Koichi Hagiuda, Phó chánh văn phòng nội các, trong một sự kiện vào tháng 5.2013 - Ảnh: Blog của ông Koichi Hagiuda

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bác bỏ những đồn đoán cho rằng mình chỉ đạo cấp dưới ưu tiên với bạn lâu năm, và nói rằng người bạn này chưa bao giờ tìm cách nhờ cậy ông về bất cứ việc gì.

Ông Abe và các cố vấn đã liên tục phủ nhận có hành động can thiệp để giúp Kake Gakuen (Viện Giáo dục Kake) được cấp phép thành lập trường thú y tại một đặc khu kinh tế.

Nhà lãnh đạo thừa nhận ông Kotaro Kake, giám đốc Kake Gakuen, là bạn thân từ thời đi học, và trình bày trước phiên điều trần đặc biệt của Ủy ban Ngân sách Hạ viện rằng ông Kake chưa bao giờ muốn lợi dụng quan hệ với mình để được đãi ngộ tốt hơn.

“Không hề có yêu cầu hoặc hành vi vận động hành lang nào có liên quan đến việc thiết lập trường thú y mới”, theo Reuters ngày 24.7 dẫn lời ông Abe.

Trước câu hỏi liệu ông có can thiệp vào quá trình xét duyệt, ông Abe trả lời: “Tôi chưa bao giờ đưa ra bất cứ chỉ đạo nào về những trường hợp cụ thể như đã đề cập”.

Tin đồn xung quanh vụ này đang đẩy chính quyền Thủ tướng Abe vào thế bất lợi, đe dọa hy vọng tiếp tục đắc cử nhiệm kỳ thứ ba của nhà lãnh đạo.

Một số cuộc khảo sát trong nước cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông Abe đã rớt xuống dưới 30%.

Thụy Miên

Thụy Miên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/thu-tuong-nhat-bac-tin-thien-vi-ban-than-858538.html