Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và nói chuyện với kiều bào tại Lào

Chiều 27-4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào từ ngày 26 đến 27-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ đã đến thăm, nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Tham dự buổi nói chuyện, có đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào; đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn và một số tỉnh Chăm-pa-xắc, Khăm Muồn, Xiêng-khoảng, Hội Doanh nghiệp Việt Nam Hợp tác và Đầu tư tại Lào (BACI); cùng đông đảo bà con kiều bào, cán bộ, lưu học sinh đang sinh sống, làm việc, học tập tại thủ đô Viêng Chăn và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng thông báo kết quả tốt đẹp của chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào lần này của Đoàn; khẳng định, qua tiếp xúc, hội đàm, trao đổi với tình cảm rất thắm thiết, xúc động, hai bên đã đạt được sự thống nhất rất cao đối với các nội dung hội đàm; các văn kiện được ký kết lần này thể hiện sự quan tâm của Chính phủ hai nước đối với sự phát triển hai nước nói chung và đối với mỗi nước nói riêng.

Ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của cán bộ, cộng đồng người Việt Nam tại Lào, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất của bà con, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam ở trong nước đánh giá cao tấm lòng sắt son yêu nước và những đóng góp tích cực của kiều bào ta cho quê hương đất nước; mong muốn bà con chăm lo cho con cháu học tập tốt, thương yêu đoàn kết, giúp đỡ nhau, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hình ảnh đất nước Việt Nam, là cầu nối cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Thủ tướng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Lào luôn gắn bó thân thiết như anh em một nhà, cùng chung dãy Trường Sơn; nhân dân hai nước luôn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, cùng chiến đấu và chiến thắng. Đây là nhân tố quan trọng góp phần giúp cuộc sống bà con kiều bào tại Lào ngày càng tốt hơn. Năm 2017 có ý nghĩa quan trọng đối với hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào, Thủ tướng đề nghị cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực hết mình đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của Lào, tích cực tham gia vào các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2017.

Đánh giá cao Đại sứ quán Việt Nam tại Lào thời gian qua đã phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao phó, Thủ tướng yêu cầu đồng chí Đại sứ cùng tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc hơn nữa các nhiệm vụ được giao, trong đó quan tâm hơn nữa đến cộng đồng người Việt, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế Việt Nam - Lào, để quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng đơm hoa kết trái; khẳng định, Chính phủ luôn quan tâm và lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và ở Lào nói riêng để có phương hướng và biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ bà con ổn định cuộc sống tại nước sở tại.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng gửi lời cảm ơn sự quan tâm, những tình cảm nồng ấm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành cho cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Lào; khẳng định, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán sẽ nỗ lực phấn đấu và làm hết sức mình để góp phần vào việc vun đắp, củng cố mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững; cũng như quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện, hỗ trợ về mọi mặt cho bà con cộng đồng người Việt Nam tại Lào ổn định cuộc sống, yên tâm học tập và lao động trên đất nước Lào anh em.

Thay mặt bà con Việt kiều tại Lào, ông Nguyễn Duy Trung, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã luôn quan tâm đến đời sống của bà con Việt kiều tại Lào; khẳng định, là những người Việt Nam ở xa Tổ quốc, cộng đồng người Việt Nam tại Lào vẫn luôn theo dõi tình hình trong nước và hết sức vui mừng khi thấy Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang ra sức xây dựng một Chính phủ kiến tạo, hết lòng phục vụ nhân dân và hành động quyết liệt nhằm đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa.

Ông Nguyễn Duy Trung khẳng định, bà con kiều bào ở Lào sẽ đoàn kết, gắn bó, phấn đấu vươn lên với tinh thần tự lực, tự cường để đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta và của nước Lào anh em, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Trước đó, sáng 27-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít cùng Lãnh đạo hai nước cắt băng khánh thành khách sạn 5 sao Crown Plaza tại Viêng Chăn. Đây là khách sạn do tập đoàn BIM Group của Việt Nam liên doanh đầu tư với Lào. Khách sạn được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến lý tưởng của khách du lịch và người dân địa phương, cũng như đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn phục vụ cho các hội nghị khu vực và quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Đài Liệt sĩ vô danh, thăm Bảo tàng Cay-xỏn Phôm-vi-hản và gặp gỡ đại diện gia đình Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản; thăm Nhà lưu niệm cố Chủ tịch Xu-pha-nu-vông và gặp gỡ gia đình Chủ tịch Xu-pha-nu-vông.

Một số hình ảnh hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít.

Ngay sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít chứng kiến nhiều văn kiện hợp tác.

Hai Thủ tướng đồng chủ trì Lễ phát động Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2017.

Chiều 26-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít (phải) tiếp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam tại Phủ Chủ tịch nước Lào.

Tại buổi tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam chiều 26-4, Chủ tịch Quốc hội Lào Pa-ni Y-a-tho-tu nhấn mạnh chuyến thăm Lào lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh hai Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước vui mừng chào đón Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào,Lào-Việt Nam 2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài Liệt sĩ vô danh sáng 27-4.

Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Lào cùng Lãnh đạo hai nước cắt băng khánh thành khách sạn 5 sao Crown Plaza.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32727402-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-va-noi-chuyen-voi-kieu-bao-tai-lao.html