Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh An Giang

* Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Điện Biên (Hà Nội) Chiều 17-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh An Giang về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết, kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển toàn diện, đời sống nhân dân được cải thiện; an ninh, chính trị được giữ vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,63%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt hơn 39,27 triệu đồng/người; xuất khẩu đạt 4,65 tỷ USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5%...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, An Giang là tỉnh lớn của đồng bằng sông Cửu Long, có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong phát triển, nhất là nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, du lịch, dịch vụ, thương mại biên giới. Thời gian qua, An Giang có nhiều cố gắng trong phát triển; đoàn kết, nhất trí, chung sức chung lòng, nỗ lực áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất; tích cực thu hút đầu tư... Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nêu một số tồn tại, hạn chế của tỉnh, nhất là chưa có các giải pháp đột phá trong phát triển.

Thủ tướng đề nghị An Giang cần nhận thức rõ mọi khó khăn, thách thức, sớm chủ động, tích cực triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 ngay từ đầu năm. Tỉnh phải chú trọng vấn đề khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nỗ lực nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, tích cực thu hút đầu tư; chuyển dịch mạnh mẽ và tái cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, chú trọng mô hình sản xuất cánh đồng mẫu lớn, xây dựng nông thôn mới, cải thiện thực chất đời sống nhân dân. Cùng với đó là phát triển mạnh mẽ du lịch, dịch vụ tại địa phương. Giữ gìn an ninh biên giới, phát triển kinh tế cửa khẩu, trong đó, tích cực chống buôn lậu, gian lận thương mại; chú trọng quy hoạch phát triển giao thông thủy.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống cách mạng hào hùng, sự đoàn kết, nhất trí, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang sẽ vượt mọi khó khăn, đạt nhiều thành tựu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

* Tối cùng ngày, Ủy ban MTTQ phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2016). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự, có nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Đặng Quân Thụy; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư và TP Hà Nội.

Phát biểu ý kiến tại Ngày hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được tăng cường và củng cố vững chắc. Thủ tướng khẳng định, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân. Qua đó, góp phần xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thủ tướng lưu ý, mỗi cán bộ, đảng viên phường Điện Biên phải gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Các đoàn thể tiếp tục đóng góp tốt hơn cho phong trào địa phương, qua đó giúp nhân dân hiểu biết và thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thủ tướng khẳng định, không có sức mạnh đại đoàn kết thì khó thành công trong mọi công việc. Do đó, việc giữ gìn tình đoàn kết, yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ là hết sức quan trọng. Do đó, chúng ta cần đoàn kết, nhất trí, trên dưới một lòng; các phong trào, cuộc vận động cũng phải hướng tới từng gia đình; phải làm tốt công tác mặt trận, phát huy tinh thần Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quà của Văn phòng Chính phủ tặng đại diện cán bộ và nhân dân phường Điện Biên; trao quà cho các gia đình nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Điện Biên.

* Tối cùng ngày, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân khu dân cư số 10, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Phát biểu ý kiến tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước thành tích mà tổ dân cư số 10, phường Thụy Khuê đã đạt được, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao của các cán bộ, đảng viên với vai trò là đầu tàu gương mẫu và sự hưởng ứng, ủng hộ của toàn thể nhân dân, đưa khu phố trở thành khu dân cư tiêu biểu. Đồng chí mong muốn thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thụy Khuê nói chung, khu dân cư số 10 nói riêng, tiếp tục phát huy phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị "xanh-sạch-đẹp-sáng", đóng góp các quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt, đồng bào nơi biên giới, hải đảo; quan tâm hơn nữa trong bảo đảm vệ sinh đường phố, an toàn thực phẩm, bảo đảm sức khỏe của nhân dân; quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, có hoàn cảnh khó khăn, người có công với nước. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị phường Thụy Khuê phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải thật sự gương mẫu, gắn bó với nơi cư trú, chịu sự giám sát của nhân dân...

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31299102-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-l%c3%a0m-vi%e1%ba%b9c-v%c3%b3i-lanh-dao-chu-chot-tinh-an-giang.html