Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ hơn 2.000 công nhân miền Trung

Sáng 22.4, tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp gỡ với hơn 2.000 công nhân vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xúc động trước câu chuyện vượt khó của một nữ công nhân lao động miền Trung

Sự kiện được Tổng liên đoàn lao động (LĐLĐ) VN tổ chức nhân kỷ niệm 42 năm ngày thống nhất đất nước (30.4), 131 năm ngày Quốc tế Lao động (1.5), và Tháng công nhân năm 2017 với chủ đề “Công nhân lao động đồng hành cùng doanh nghiệp, tăng năng suất lao động và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động”.

Hàng nghìn công nhân lao động đến từ nhiều tỉnh thành miền Trung đã trực tiếp gặp Thủ tướng để được có cơ hội bày tỏ nguyện vọng của mình

Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tâm huyết của những công nhân trực tiếp lao động ở các khu công nghiệp trọng điểm kinh tế của miền Trung gồm: Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam… về các vấn đề: sử dụng hiệu quả Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, vấn đề đảm bảo quyền lợi của công nhân; điều kiện sống, sinh hoạt, đặc biêt là vấn đề an bữa ăn, an toàn thực phẩm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại diện các bộ, ngành T.Ư cùng lắng nghe nguyện vọng của công nhân lao động

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng lắng nghe những kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp làm ăn phát đạt, thúc đẩy kinh tế phát triển, từ đó cải thiện thu nhập của người lao động.

Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chia sẻ với công nhân miền Trung về những thông điệp, quyết sách thời gian đến của Chính phủ, sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ và các bộ, ban ngành T.Ư dành cho lực lượng công nhân, người lao động không chỉ ở miền Trung mà trên cả nước.

Thiết thực kêu gọi chăm lo đời sống công nhân, người lao động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng 20 suất hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” với tổng trị giá 1 tỉ đồng cho 20 công nhân lao động miền Trung có hoàn cảnh khó khăn. Đại diện UBND TP.Đà Nẵng cũng đồng hành cùng Chính phủ tặng 10 “Mái ấm công đoàn” trị giá 500 triệu đồng cho công nhân nghèo tại Đà Nẵng. Tổng LĐLĐ VN cũng tặng quà và bằng khen cho 10 công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào lao động sáng tạo.

Tổng LĐLĐ VN cũng đã ký kết chương trình hợp tác với 8 doanh nghiệp, công ty hỗ trợ, chăm lo phúc lợi cho công nhân với cam kết sẽ cung cấp hàng hóa, dịch vụ với giá ưu đãi từ 5-15% cho công nhân lao động.

An Dy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/viec-lam/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-gap-go-hon-2000-cong-nhan-mien-trung-828402.html