Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch năm 2017

Sáng 24-4, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Trà Vinh, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch tỉnh Trà Vinh năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam tham gia chủ tọa hội nghị.

Gần 600 đại biểu đại diện các bộ ban ngành Trung ương, Lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong nước; Lãnh sự, đại diện Lãnh sự quán nước ngoài tại Việt Nam, các tập đoàn kinh tế lớn nước ngoài chưa từng tham gia đầu tư ở Việt Nam và đã đầu tư thành công ở Việt Nam, các tập đoàn, nhà doanh nghiệp trong nước… và lãnh đạo các cấp, ngành, doanh nghiệp trong tỉnh tham dự.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị, đã nhấn mạnh: “Trên thế giới rất nhiều thành phố vươn lên giàu có không phải ngẫu nhiên do nằm ven sông lớn hay ven biển. Đôi khi người ta gắn kỳ tích phát triển với những con sông, thí dụ kỳ tích sông Hàn ở Hàn Quốc, sông Seine ở Paris…Trà Vinh không chỉ nằm ven sông lớn mà còn là tỉnh duyên hải, có hệ thống nhiều cảng sông, cảng biển thuận lợi cho tàu biển có trọng tải lớn và những thứ khác chưa được khai thác, xây dựng, phát triển.

Vậy một câu hỏi, liệu có thể có kỳ tích sông Tiền, sông Hậu ở Trà Vinh không? Câu trả lời là chắc chắn là có trong tương lai không xa. Tôi hy vọng, Trà Vinh trở thành trung tâm giao thương mới của miền nam và cả nước, là đầu mối chế biến thủy hải sản, một nền nông nghiệp công nghệ cao. Điều này có thể thành hiện thực, với nhiều điểm thuận lợi: có ba quốc lộ lớn: 53, 54 và 60 để thông hàng qua cảng biển lớn. Nằm giữa sông Tiền, sông Hậu cho phép Trà Vinh nối với các tỉnh miền Tây và quốc tế hết sức thuận lợi. Chính phủ sẽ quyết định làm cầu Đại Ngãi thì việc giao thương với các tỉnh miền Tây, Cần Thơ rất cao.

Bờ biển dài và các con sông lớn tạo ngư trường, sở hữu vùng nước lợ mênh mông, thích hợp cho nuôi tôm giá trị cao. Đặc biệt ở Trà Vinh nguồn năng lượng tái tạo tiềm năng lớn, nhất là điện gió, điện mặt trời. Đất đai màu mỡ, tưới tiêu thuận lợi, khí hậu ôn hòa; thích hợp cho trồng nông sản nhiệt đới, làm cơ sở cho chế biển các sản phẩm chủ lực như lúa gạo, dừa, đậu phộng, mía, trái cây... Dân số gần 1,2 triệu người, trong đó 59% độ tuổi lao động; người dân Trà Vinh có tinh thần cần cù, lao động sáng tạo, cùng với Đại học Trà Vinh ngày càng phát triển cả về lượng lẫn về chất sẽ tạo nên nguồn nhân lực tại chỗ dồi dào, đáp ứng nhu cầu cho phát triển…Trà Vinh có nền văn hóa dân tộc đa bản sắc có sức hấp dẫn các nhà đầu tư, khách du lịch đến khám phá… Chính phủ và chính quyền tỉnh Trà Vinh luôn cam kết và hành động nhằm tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quyền tài sản của doanh nghiệp.

Vấn đề then chốt đối với Trà Vinh là làm sao thu hút được nhiều nhà đầu tư, làm sao để nhà đầu tư hiểu rõ tiềm năng thế mạnh với điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa… để nhà đầu tư đã vào rồi, càng vào nhiều hơn. Có thể nói nơi đây là mặt tiền đắt giá của ĐBSCL, có vai trò, vị trí quan trọng trong tổng thể chiến lược kinh tế biển quốc gia”.

Với tinh thần Chính phủ kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu quan điểm với nhà đầu tư: “Một là Trà Vinh xây dựng mô hình liên kết phát triển kinh tế xã hội bền vững, bảo đảm thích ứng với biển đổi khí hậu; hai là Trà Vinh cần xem xét quy hoạch lại công nghiệp, theo hướng phục vụ nông nghiệp, chế biến thủy hải sản, liên kết chuỗi giá trị, tạo thương hiệu địa phương; ngoài ra trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài, cần ưu tiên trọng tâm trọng điểm, với chiến lược hợp lý; thứ ba, xúc tiến đầu tư phải quan tâm đến vấn đề biến đổi môi trường, lĩnh vực then chốt ở Trà Vinh là nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là nuôi trồng thủy hải sản, chế biến sâu, thu hút đầu tư vào du lịch sinh thái, năng lượng sạch, điện gió, điện mặt trời…thứ tư, Trà Vinh phải chủ động liên kết vùng, đặc biệt là với Sóc Trăng và Bến Tre. Trà Vinh cần tạo đột phá cho nhà đầu mới, đủ sức tích tụ ruộng đất thực hiện dự án quy mô lớn; thứ năm, nông dân muốn được giàu có thật sự trên quê hương mình cần có tư duy đột phá; có thể góp sức, góp vốn bằng thửa ruộng của mình để thu hút nhà đầu tư tạo nên doanh nghiệp hoạt động theo luật, đây là giải pháp đi lên từ kinh tế hộ gia đình nhỏ lẻ, manh mún lên doanh nghiệp…Làm như vậy Trà Vinh sẽ chuyển biến quan trọng, chất lượng”.

Tại buổi xúc tiến đầu tư, lãnh đạo tỉnh Trà Vinh đã trao Giấy chứng nhận đầu tư và Quyết định chủ trương đầu tư cho sáu dự án, với tổng vốn gần 5.500 tỷ đồng; và trao Biên bản ghi nhớ 11 dự án cho các nhà đầu tư với tổng vốn hơn 2.000 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận buổi xúc tiến đầu tư tại Trà Vinh, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã nói: “Với các nhà ngoại giao, các nhà đầu tư nước ngoài, các bạn lựa chọn đến Việt Nam và đến Trà Vinh là hai lần lựa chọn đúng. Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu đầy đủ những vấn đề mà Chính phủ muốn chia sẻ với các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước vì sao bạn nên đến với Trà Vinh. Trà Vinh có đầy đủ những lợi thế của đất nước Việt Nam nói chung và có lợi thế riêng của tỉnh mình như lao động dồi dào, nền giáo dục Việt Nam có nhiều đổi mới; các bạn cần lao động ở mức độ nào, trình độ nào, thì chính quyền và Trường Đại học Trà Vinh sẽ cung cấp đầy đủ cho các bạn. Chúng tôi đang đổi mới môi trường đầu tư theo thông lệ quốc tế. Việt Nam đang khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với chính quyền các cấp để điều chỉnh dịch vụ hành chính công, cải thiện hiệu quả phục vụ của các cấp chính quyền đối với người dân. Vì sau các bạn nên đến đất nước chúng tôi, vì đất nước Việt Nam đang duy trì các mối quan hệ quốc tế của mình, ổn định, phát triển, hội nhập. Và qua phát biểu của lãnh đạo tỉnh Trà Vinh, nên chúng tôi nói vì sao các bạn nên đến với Trà Vinh”.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/item/32694102-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-du-hoi-nghi-xuc-tien-dau-tu-%e2%80%93-thuong-mai-%e2%80%93-du-lich-nam-2017.html