Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đến năm 2020, Phú Thọ phải tự chủ ngân sách

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Phú Thọ phải phấn đấu đến năm 2020 sẽ tự cân đối được ngân sách.

Hôm nay (4/12), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã về thăm và làm việc với tỉnh Phú Thọ . Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo tỉnh phải có khát khao vươn lên mạnh mẽ nhằm có thêm những giải pháp huy động được các nguồn vốn từ xã hội cho phát triển kinh tế để Phú Thọ có thể tự chủ được ngân sách sau 5 năm nữa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, điều quan trọng nhất đối với Phú Thọ hiện nay là ý tưởng để biến cơ hội của một tỉnh nằm trong vùng thủ đô, vừa gần với Hà Nội vừa gần với 3 con sông lớn thành hiện thực. Chính vì vậy, trong phát triển, Phú Thọ cần tăng cường liên kết với Hà Nội vì sự phát triển bền vững của thủ đô không thể thiếu Phú Thọ và ngược lại. Thủ tướng đề nghị Phú Thọ phải phấn đấu đến năm 2020 sẽ tự cân đối được ngân sách, đồng thời nhấn mạnh để thực hiện được các mục tiêu này tất cả đều là từ người lãnh đạo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý về chủ trương để Phú Thọ sớm hoàn thành dự án xây dựng nút giao để rút ngắn quãng đường nối thành phố Việt Trì với đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai từ gần 20 km xuống còn 4 km. Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nhằm không để phát sinh nợ mới.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-den-nam-2020-phu-tho-phai-tu-chu-ngan-sach-20161204194428446.htm