Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đà Nẵng phải tạo sự khác biệt thực sự

Ngày 31-12, Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày TP trực thuộc Trung ương. Tham dự Lễ kỷ niệm có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn cùng lãnh đạo các Bộ, Ban ngành, các địa phương, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng Vũ trang, Anh hùng lao động…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Trong diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đã nêu bật những thành tựu to lớn và toàn diện trên các mặt, các lĩnh vực mà Đà Nẵng đạt được trong chặng đường 20 năm qua. Trong đó, bằng sự nỗ lực, sáng tạo, Đà Nẵng đã xây dựng, kiến thiết TP từ đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương. Không gian đô thị đã tăng gấp 4 lần so với năm 1997. TP từ chỗ chỉ có 360 đường phố thì hiện nay đã có hơn 2000 con đường, từ chỗ sông Hàn có 2 cây cầu thì giờ đã xây dựng 9 cây cầu, từ chỗ chỉ có 21 khách sạn thì nay đã có 585 khách sạn với 21 ngàn phòng. Diện mạo đô thị Đà Nẵng đã thay đổi đáng kể, đến mức nhiều người con xa quê khi trở về đã “đi lạc giữa thành phố quê mình”.

Song song với đó, kinh tế TP đã chuyển dịch, liên tục tăng trưởng cao; văn hóa, giáo dục được đầu tư phát triển mạnh; nhiều chính sách nhân văn thiết thực được triển khai; văn minh đô thị từng bước được hình thành… Nhiều bài học kinh nghiệm trong chặng đường 20 năm xây dựng, phát triển TP được rút ra , như bài học về khai thác quĩ đất tạo nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị. Nhưng bài học quí hơn khai thác quĩ đất nghìn lần đó là bài học được lòng dân. Đây cũng là cái được lớn nhất của Đà Nẵng trong chặng đường qua, được lòng dân.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan, đơn vị dự lễ kỷ niệm.

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh tri ân sự đóng góp to lớn của các vị lãnh đạo tiền nhiệm như đồng chí Mai Thúc Lân, Trương Quang Được, Nguyễn Bá Thanh, đặc biệt là những đóng góp thầm lặng của biết bao người dân bình dị.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Anh, sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi tại Lễ kỷ niệm chỉ dừng lại ở việc nói về thành tựu 20 năm qua. Những thành tựu đó là đáng tự hào, nhưng không để nó ru ngủ, mà phải thổi bùng lên nữa ngọn lửa của tình yêu với TP này, đừng bao giờ để ngọn lửa ấy tắt đi. Đà Nẵng sẽ phải phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, xa hơn, để làm được điều đó thì các tầng lớp nhân dân của TP phải đồng tâm, hiệp lực, góp công, góp sức xây dựng, kiến thiết TP.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố trao Bằng khen cho 20 công dân tiêu biểu.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận và biểu dương những thành tựu to lớn mà Đà Nẵng đạt được, như qui mô nền kinh tế, cơ sở hạ tầng, các chính sách an sinh xã hội. Đà Nẵng đang vững bước trên đường trở thành TP “5 không 3 có” đầu tiên của cả nước, là TP hấp dẫn, năng động, dám nghĩ, dám làm, giàu thực tế và cũng rất lãng mạn. Thủ tướng nói, 20 năm chia tách đơn vị hành chính, nhưng trong con tim khối óc mỗi người dân, đây vẫn là vùng đất chưa mưa đã thấm, rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say. Chia tách hành chính nhưng vẫn phải thống nhất chặt chẽ như môi với răng, cùng tương trợ nhau phát triển. Ít nơi nào trên thế giới mà mật độ di sản dày đặc như vùng đất này, vì thế Đà Nẵng và Hội An phải là nơi có cộng đồng làm du lịch tốt nhất, các địa phương Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định trong vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung phải có sự gắn bó thống nhất cùng bổ trợ cho nhau phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu ra 7 nhiệm vụ trọng tâm mà Đà Nẵng cần hướng tới. Đó là vận dụng linh hoạt, hiệu quả cơ chế đặc thù mà Trung ương trao cho Đà Nẵng để huy động các nguồn lực phát triển. Đó là kiện toàn bộ máy tổ chức hành chính gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức. Đà Nẵng phải là TP thông minh, TP khởi nghiệp, là trung tâm giao thương quốc tế có thể cạnh tranh với các TP lớn trên thế giới. Đà Nẵng phải tạo ra sự khác biệt thực sự chứ không phải sao chép mô hình đô thị phát triển ở đâu đó. Thủ tướng chỉ ra rằng, Đà Nẵng phải đi đầu trong đổi mới giáo dục, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phấn đấu năm 2020 có 40-50 ngàn DN, trong đó phải tận dụng tốn vốn, công nghệ từ các DN FDI. Đà Nẵng phải phát huy tốt vai trò liên kết vùng, phải là hạt nhân phát triển vùng. Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý Đà Nẵng, trong những năm qua dù luôn dẫn đầu các chỉ số cạnh tranh cả nước về môi trường đầu tư, song không nên tự mãn với điều đó mà phải nghĩ lớn hơn, vươn xa hơn ra tầm thế giới, so sánh với các TP lớn của thế giới.

Chương trình văn nghệ chào mừng 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.
Trong ảnh: Ca sĩ Tiến Trung và tốp múa biểu diễn ca khúc "Xôn xao Đà Nẵng", thơ Nguyễn Đức Nam, nhạc Quỳnh Hợp

Cũng tại Lễ kỷ niệm, lãnh đạo TP đã trao cúp, bằng khen, hoa cho 20 công dân tiêu biểu của TP đã có đóng góp đáng ghi nhận cho sự phát triển của TP 20 năm qua. Đại diện cho thế hệ trẻ của TP, em Đặng Thị Thu Hồng (20 tuổi), sinh đúng vào năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương đã phát biểu cảm tưởng về sự đổi thay của TP, cũng như những kỳ vọng, ước mong và quyết tâm của thế hệ trẻ TP trong việc cống hiến, dựng xây TP.

Hải Hậu- Anh Tuấn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_159992_thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-da-nang-phai-tao-su-kha.aspx