Thủ tướng Merkel phán đối tuyên bố đe dọa Triều Tiên của Tổng thống Trump

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 20/9 cho rằng tuyên bố đe dọa Bình Nhưỡng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tại Đại Hội đồng Liên Hợp quốc là hành động sai lầm, nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế và giải pháp ngoại giao là cách duy nhất để đưa vấn đề hạt nhân Triều Tiên lên bàn đàm phán.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Deutsche Welle khi được hỏi về những phát biểu đe dọa Bình Nhưỡng của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại Hội đồng Liên Hợp quốc (LHQ), Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định rằng bà phản đối những hình thức đe dọa theo kiểu như vậy.

"Theo quan điểm của tôi, các biện pháp trừng phạt kinh tế và ngoại giao nhắm vào Triều Tiên là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, bất cứ một hình thức đe dọa nào cũng là hành động sai lầm. Vì vậy chúng tôi không đồng ý với Tổng thống Mỹ", bà Merkel nói.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AFP

Thủ tướng Đức cho rằng bất kỳ giải pháp quân sự nào đưa ra đều không phù hợp, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt và giải pháp ngoại giao là cách duy nhất để đưa vấn đề hạt nhân Triều Tiên lên bàn đàm phán.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump cách đây vài ngày, Thủ tướng Merkel cũng khẳng định các bên liên quan cần phải tìm một giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Trước đó, Thủ tướng Đức cũng đã bày tỏ tán thành quan điểm rằng giải pháp duy nhất cho vấn đề Triều Tiên là "hòa bình và ngoại giao". Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Đức, Thủ tướng Merkel khẳng định sẽ sử dụng “mọi sức mạnh” để tìm kiếm một giải pháp để không dẫn đến kịch bản xấu hơn.

Trong bài trả lời Nhật báo Bild của Đức phát hành ngày thứ Hai, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel khẳng định hành động quân sự sẽ không mang lại hiệu quả trong việc đưa Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán.

Ngoại trưởng Gabriel đã kêu gọi Mỹ, Nga, Trung Quốc cùng ngồi vào bàn đàm phán để đối thoại trực tiếp với Bình Nhưỡng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên.

Ngày 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu đầu tiên trước Đại Hội đồng LHQ, trong đó, khẳng định gây sức ép để Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Trong bài phát biểu, ông Trump cảnh báo Mỹ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên nếu nước này không chấm dứt các vụ thử hạt nhân và tên lửa chiến lược.

Nguyễn Phương (Theo PressTV)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/thu-tuong-merkel-phan-doi-tuyen-bo-de-doa-trieu-tien-cua-tong-thong-trump-298608.html