Thủ tướng Malaysia: Cuộc đàm phán với Triều Tiên 'rất nhạy cảm'

Thủ tướng Najib Razak ngày 29.3 tuyên bố chính quyền Malaysia đang tham gia cuộc đàm phán “rất nhạy cảm” với CHDCND Triều Tiên về 9 công dân Malaysia bị mắc kẹt ở Bình Nhưỡng kể từ sau vụ sát hại công dân Kim Chol.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố dù đang công du nước ngoài, ông vẫn có thể theo dõi cuộc đàm phán với Triều Tiên và tình hình trong nước 24/24 giờ

Công dân Triều Tiên Kim Chol, người được phía Malaysia xác nhận là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un, bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 vào sáng 13.2.

Sau vụ án mạng này, Triều Tiên và Malaysia trục xuất đại sứ lẫn nhau và không cho phép công dân của nhau về nước. Hiện có 3 nhân viên Đại sứ quán Malaysia và 6 thành viên gia đình họ đang bị giữ lại tại Bình Nhưỡng, theo AFP ngày 30.3.

“Đây là cuộc đàm phán với một chính phủ và rất nhạy cảm”, Thủ tướng Najib tuyên bố tại cuộc họp báo tối 29.3, một ngày trước khi ông bắt đầu chuyến công du Ấn Độ. Ông Najib còn khẳng định dù ở nước ngoài, ông vẫn có thể theo dõi sát sao cuộc đàm phán với phía Triều Tiên để đưa 9 công dân Malaysia về nước.

Trong một cuộc họp báo khác cùng ngày, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết “vụ Kim Jong-nam đã có tiến triển” và đề nghị các phóng viên chờ thông báo chính thức.

Những tuyên bố trên được đưa ra vài ngày sau khi có thông tin hai bên đã đạt được thỏa thuận, trong đó Malaysia trả thi thể nạn nhân và cho 3 công dân Triều Tiên về nước, đổi lại Bình Nhưỡng thả 9 công dân Malaysia.

Thậm chí có nguồn tin còn nói rằng thi thể nạn nhân Triều Tiên đã được đưa đến sân bay, nhưng sau đó bị đưa trở lại bệnh viện Kuala Lumpur vì Bình Nhưỡng đổi ý vào phút chót. Trong khi đó, Bộ Y tế Malaysia hôm 29.3 tái khẳng định thi thể vẫn còn ở nhà xác bệnh viện Kuala Lumpur.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/thu-tuong-malaysia-cuoc-dam-phan-voi-trieu-tien-rat-nhay-cam-820786.html