Thủ tướng Malaysia bị chỉ trích “bán nước” sau chuyến thăm Trung Quốc

Trở về từ chuyến thăm Trung Quốc với những thỏa thuận kinh tế trị giá 34 tỉ USD, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đang phải đối mặt với những chỉ trích rằng ông đã “bán nước”.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak (trái) gặp người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh hôm 3-11. Ảnh: Reuters

Sắc tộc và tôn giáo là những vấn đề nhạy cảm ở Malaysia, nơi người theo đạo Hồi chiếm hơn 50% tổng dân số (31 triệu người). Người gốc Hoa chiếm khoảng 25% và người gốc Ấn chiếm 7%.

Năm ngoái, căng thẳng sắc tộc thêm căng thẳng. Một cuộc tuần hành mang tên "Tự hào Malay" đã bịt kín khu Chinatown ở thủ đô Kuala Lumpur để trả đũa vụ người gốc Hoa biểu tình chống chính phủ trước đó. Chính phủ ông Najib đã triệu đại sứ Trung Quốc vì những phát ngôn của ông này trước cuộc tuần hành "Tự hào Malay".

Lo ngại này nổi lên xuất phát từ sự nghi ngờ sâu sắc đối với Trung Quốc của cộng đồng người Hồi giáo chiếm đa số ở Malaysia – đồng thời cũng là những người tạo nên nền tảng ủng hộ vững chắc cho đảng cầm quyền Tổ chức quốc gia Malaysia thống nhất (UMNO).

Theo Reuters, ông Najib đã phải nhanh chóng lên tiếng trấn an những lo ngại trên sau chuyến công du 6 ngày tới Trung Quốc.

“Có vài kẻ phao tin đồn nhảm rằng Malaysia đang bị đem bán. Điều đó thật lố bịch và hoàn toàn không đúng” – ông Najib nói trong một tuyên bố hôm 4-11, đồng thời khẳng định những dự án (thuộc thỏa thuận với Bắc Kinh) sẽ do người Malaysia điều hành và sở hữu.

Trong số các thỏa thuận giữa Trung Quốc và Malaysia còn có thỏa thuận quốc phòng quan trọng đầu tiên giữa hai nước, trong đó Kuala Lumpur sẽ mua 4 tàu hải quân của Trung Quốc.

Những thỏa thuận trị giá 34 tỉ USD này cũng được cho là có thể giúp vực dậy kinh tế Malaysia trước thềm cuộc bầu cử năm 2018 đang đến gần.

Chuyến thăm của Thủ tướng Malaysia diễn ra chỉ vài ngày sau chuyến công du của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và ký các thỏa thuận và khoản vay trị giá 24 tỉ USD với Bắc Kinh.

Theo Reuters, ông Shahidan Kassim, một quan chức cấp cao của Hội đồng tối cao UMNO đồng thời là một bộ trưởng liên bang nói rằng các lãnh đạo UMNO kỳ vọng ông Najib sẽ làm rõ với họ để đảng này có thể bắt đầu xoa dịu những lo sợ về sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Malaysia.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/thu-tuong-malaysia-bi-chi-trich-ban-nuoc-sau-chuyen-tham-trung-quoc-20161107151605857.htm