Thủ tướng: Không ép sản xuất bằng mọi giá để thua lỗ

Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 6,7% thì 6 tháng cuối năm GDP phải tăng 7,42%.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty nâng cao trấch nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ để đạt mục tiêu tăng trưởng. Ảnh: VGP

Quan điểm này được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với một số bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty bàn giải pháp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017, ngày 12/8. Diễn ra trong gần 5giờ đồng hồ, Thường trực Chính phủ đã rà soát lại từng mục tiêu, chỉ tiêu, kịch bản tăng trưởng đối với từng bộ, ngành, lĩnh vực.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, để hoàn thành kế hoạch tăng trưởng GDP 6,7% năm nay thì 6 tháng cuối năm phải đạt 7,42%, trong đó quý III là 7,23% và quý IV 7,57%.

Tại cuộc họp đại diện các bộ, tập đoàn, tổng công ty đều cho biết có thể hoàn thành kịch bản đề ra đối với ngành, lĩnh vực của mình. Ngành nông nghiệp có khả năng đạt tăng trưởng cả năm trên 3% với tổng kim ngạch xuất khẩu trên 33 tỷ USD. Công nghiệp chế biến, chế tạo có thể đạt trên 12%. Ngành du lịch khẳng định có thể đạt 13 – 15 triệu khách quốc tế; dệt may tăng trên 10%, kim ngạch xuất khẩu trên 30 tỷ USD...

Ghi nhận cam kết của các bộ, tập đoàn, tổng công ty, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tăng trưởng sản xuất phải gắn liền với hiệu quả. “Mục tiêu tăng trưởng là quan trọng nhưng hiệu quả kinh tế kèm theo cũng quan trọng không kém. Chúng ta không ép sản xuất bằng mọi giá để mà thua lỗ”, Thủ tướng nêu quan điểm.

Ông đề nghị các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ trong điều hành các công cụ tài khóa, tiền tệ, thương mại, đầu tư, bảo đảm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng. "Chủ trương 1, biện pháp 10, quyết tâm 20 thì mới thúc đẩy được công việc đang ở phía trước”, Thủ tướng lưu ý.

Nhắc lại mục tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội phải đạt 34-35% GDP, Thủ tướng yêu cầu từng đơn vị quản lý thu ngân sách, tiết kiệm chi.

Giải ngân vốn đầu tư là vô cùng quan trọng đối với tăng trưởng, Thủ tướng nhắc lại mục tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội phải đạt 34 – 35% GDP. "Giải ngân phải rải đều, không được giật cục", Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời cũng nhất trí các giải pháp về tăng tiêu dùng hộ gia đình bằng kích cầu tiêu dùng nội địa, tạo niềm tin thị trường; giảm chi phí doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước trong những tháng còn lại của năm, đặc biệt là cổ phần hóa, thoái vốn.

"Cần tiếp tục cải cách, nhất là thủ tục giải ngân, thủ tục hành chính, chính sách thuế, hải quan, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp với mục tiêu 2017 là năm giảm chi phí doanh nghiệp", lãnh đạo Chính phủ dứt khoát.

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/kinh-te/thu-tuong-khong-ep-san-xuat-bang-moi-gia-de-thua-lo-55726.html