Thủ tướng Italia có thể phải ra tòa

Edmondo Bruti Liberati – Công tố viên trưởng TP.Milan tuyên bố, sáng nay sẽ nộp yêu cầu liên quan đến vị trí của ông Silvio Berlusconi và đưa ra tuyên bố xung quanh việc đưa ông ra tòa cho hành vi quan hệ tình dục với gái mại dâm vị thành niên.

Hôm qua, ông và 3 thành viên chịu trách nhiệm điều tra vụ bê bối liên quan đến Thủ tướng đã thảo luận về những trách nhiệm đối với ông Berlusconi để đưa ông này ra tòa. Ông Berlusconi đã bị chính thức điều tra từ tháng 12/2010 vì tình nghi quan hệ với gái mại dâm vị thành niên và cố tình lạm dụng quyền lực để che dấu sự việc. Hai hành vi này nếu được chứng minh thì Thủ tướng Italia có thể phải đối mặt với bản án 15 năm tù. Ông Berlusconi đã phủ nhận những cáo buộc đó. Tháng 5 năm ngoái, Karima el-Mahroug (một cô gái nhập cư người Ma Rốc và là vũ công ở một hộp đêm, 17 tuổi) bị cảnh sát Milan bắt vì tinh nghi ăn cắp. Nhưng sau khi có một cú điện thoại của ông Berlusconi cho cảnh sát trưởng, cô đã được chuyển cho một người bạn của Thủ tướng. Theo thông tin rò rỉ từ tài liệu điều tra,người bạn này đã tìm cho cô một ngôi nhà ở cùng một phụ nữ Brazil (được cho là gái mại dâm). Cuộc điều tra đã phát hiện ra bằng chứng, mà luật sư của ông Berlusconi phủ nhận, rằng Mahroug đã vài lần đến nhà Thủ tướng gần Milan. Các tài liệu đệ trình ra Quốc hội tháng trước cũng có lời khai của các nhân chứng và bản ghi âm nghe lén điện thoại cho thấy, các bữa tối tại biệt thự của Thủ tướng có sự tham dự một số phụ nữ, với các màn thoát y và trò chơi tình dục. Theo luật Italia, tuổi chịu trách nhiệm hình sự là 14. Nhưng nếu sử dụng các “dịch vụ” của gái mại dâm dưới 18 tuổi, dù không có hành vi quan hệ tình dục, lại là phạm pháp, có thể bị kết án đến 3 năm tù. Các công tố viên khẳng định, muốn đưa ông ra xét xử mà không có thủ tục tố tụng ủy nhiệm. Nhưng chưa rõ liệu bên công tố có yêu cầu các thẩm phán tuyên bản án trực tiếp cho cả hai tội danh hay không. Thông thường, các trường hợp liên quan đến việc mua dâm gái mại dâm vị thành niên được yêu cầu điều trần trước khi xét xử. Các thẩm phán sẽ có 5 ngày để quyết định hoặc chống lại phán quyết của phiên điều trần đó. H.Giang (theo Independent)

Nguồn Pháp Luật VN: http://www.phapluatvn.vn/quocte/201102/Thu-tuong-italia-co-the-phai-ra-toa-2031746/