Thủ tướng I-ta-li-a M.Ren-di tuyên bố từ chức

Theo Roi-tơ, ngày 5-12, Thủ tướng I-ta-li-a M.Ren-di đã thừa nhận thất bại và tuyên bố từ chức ngay sau khi kết quả cuộc trưng cầu ý dân ngày 4-12 được công bố với chiến thắng áp đảo của phe nói "Không" với cải cách hiến pháp do chính phủ của đảng Dân chủ (PD) khởi xướng.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, có tới 59,43% số cử tri bỏ phiếu phản đối cải cách hiến pháp trong khi chỉ có 40,57% ủng hộ. Sau khoảng 1.000 ngày lãnh đạo đất nước, Thủ tướng M.Ren-di, 41 tuổi, ngày 5-12 tuyên bố sẽ đệ đơn từ chức lên Tổng thống X.Mát-ta-ren-la trong phiên họp của chính phủ sắp tới.

* Kết quả trưng cầu ý dân kể trên được coi là một thắng lợi đối với nhiều đảng phái đối lập ở I-ta-li-a, dẫn đầu là Phong trào 5 sao (M5S) theo chủ nghĩa dân túy. Lãnh đạo M5S B.Grin-lô đã kêu gọi tiến hành một cuộc bầu cử càng sớm càng tốt. Mục tiêu của M5S là giành chiến thắng trong kỳ tổng tuyển cử sắp tới, tiếp đến là xem xét lại mối quan hệ giữa I-ta-li-a với Liên hiệp châu Âu (EU).

* Theo ANSA, việc Thủ tướng Ren-di tuyên bố từ chức đã tạo ra cú "sốc" mới tại EU, đồng thời tạo đà cho chủ nghĩa dân túy tiếp tục phát triển. Sau sự kiện Anh quyết định rời khỏi EU và thắng lợi của tỷ phú Đ.Trăm trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, chiến thắng áp đảo của phe nói "Không" với cải cách hiến pháp ở I-ta-li-a đang tạo ra mối quan ngại về "một hiệu ứng đô-mi-nô" có thể dẫn đến những kết quả bất ngờ đối với các cuộc bầu cử tại Hà Lan, Pháp và Đức trong năm 2017.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/item/31471802-thu-tuong-i-ta-li-a-m-ren-di-tuyen-bo-tu-chuc.html