Thủ tướng gửi thư khen ca ghép phổi đầu tiên ở Việt Nam

Ngày 23.2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khen Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y sau khi thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên trên người tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 về thành tích lần đầu tiên ghép phổi trên người

“Tôi vui mừng được biết, ngày 21.2.2017 tại Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y đã phối hợp với các chuyên gia Nhật Bản thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên trên người, đánh dấu bước tiến bộ quan trọng của nền y học Việt Nam”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, cùng với những kết quả đạt được trong ghép thận, ghép gan, ghép tim…, thành công của ca ghép phổi lần này đã khẳng định năng lực, trình độ của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam nói chung, Học viện Quân y nói riêng, góp phần nâng cao uy tín và niềm tin vào nền y học nước nhà. Thành tích này đã tô đẹp thêm tuyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam và ngành y tế, góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2017).

Ca ghép phổi đầu tiên trên người tại Việt Nam được tiến hành ở Bệnh viện Quân y 103 vào ngày 21.2

“Thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt biểu dương thành tích của tập thể giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế Học viện Quân y, Bệnh viện Quân y 103. Tôi tin tưởng rằng, phát huy kết quả đã đạt được cùng với thực hiện lời dạy Lương y như từ mẫu của Bác Hồ kính yêu, các đồng chí sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong lĩnh vực ghép tạng nói riêng và khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung”, Thủ tướng viết.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng gửi lời chúc mừng đến cháu Ly Chương Bình, gia đình cháu và cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của các chuyên gia Nhật Bản.

Trước đó, ngày 22.2, Bệnh viện Quân y 103 - Học viện Quân y đã tổ chức buổi thông tin về ca ghép phổi từ người cho sống đầu tiên tại Việt Nam. Phổi được hiến từ hai người cho sống đã cứu bệnh nhi 7 tuổi thoát chết vì suy hô hấp trầm trọng do căn bệnh giãn phế quản bẩm sinh.

Theo đó, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 đã phối hợp với các chuyên gia Nhật Bản thực hiện thành công ca ghép phổi cho cháu Ly Chương Bình (sinh năm 2010) ở Quản Bạ - Hà Giang. Đây là ca ghép phổi thành công đầu tiên của Việt Nam. Học viện Quân y đã phối hợp với các cơ quan chức năng tại Hà Giang tổ chức tư vấn, tuyên truyền, vận động gia đình bệnh nhân thực hiện ca ghép phổi để cứu sống cháu bé.

Tại buổi công bố, GS-TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y cho biết: Người cho phổi là anh Ly Cù G. (sinh năm 1989, bố đẻ cháu Ly Chương Bình) và ông Ly Cù T. (sinh năm 1987, bác ruột của cháu Bình). Sau mổ, sức khỏe hai người cho phổi đều ổn định. Cháu Bình, người nhận phổi, các chỉ số sinh tồn đều ổn định và đang được điều trị tích cực.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tặng hoa chúc mừng GS-TS Đỗ Quyết tại buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam sáng 23.2

Tại buổi họp báo, GS Quyết cho hay, ghép phổi là một trong những cuộc ghép rất khó, do phổi không giống các tạng khác, là cơ quan hô hấp đảm bảo oxy cho cơ thể. Nó đòi hỏi phải lựa chọn đánh giá tình trạng phổi của người cho và của người nhận. Nó liên quan đến tim mạch, nhiễm khuẩn và nhiều vấn đề khác. Một trong những điểm rất khó đó là chăm sóc phổi được ghép thành phổi khỏe, đủ chức năng, bởi vì khi được cắt ra thì phổi đã bị tổn thương nên nguy cơ nhiễm trùng cao.

Tuy nhiên, với người cho phổi lại khác, chức năng phổi của người bệnh nhanh chóng trở về bình thường. Đó là bởi phổi có chức năng giãn nở nên dù cắt một phần phổi, thậm chí chỉ còn một thùy phổi cũng có thể giãn nở chiếm đầy khoang ngay lập tức, thực hiện chức năng của phổi. Thậm chí, trong y văn khẳng định, nhiều người sau hiến một phần phổi cơ thể còn khỏe mạnh hơn. Đặc biệt, có những người khó thở do tắc nghẽn mãn tính, phải cắt bớt một phần phổi giúp họ thở tốt hơn. Vì thế, chỉ sau một ngày phẫu thuật cắt một phần phổi để ghép cho bệnh nhi, cả hai người cho phổi đều đã khỏe mạnh.

GS Quyết cho biết thêm, rất nhiều bệnh nhân được chỉ định ghép phổi lần này, như có bệnh nhân còn một phổi, bệnh nhân xơ phổi nặng, bệnh nhân tắc nghẽn mãn tính có chỉ định ghép phổi... Sau cùng, bệnh nhi Bình được chọn bởi căn bệnh bé mắc đã gây biến chứng, có chỉ định tuyệt đối ghép phổi.

Dạ Thảo

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/suc-khoe-c-84/thu-tuong-gui-thu-khen-ca-ghep-phoi-dau-tien-o-viet-nam-57221.html