Thủ tướng giới thiệu lợi thế của Tuyên Quang tới hơn 300 nhà đầu tư

Thủ tướng: Khi tuyến đường cao tốc nối Tuyên Quang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai hoàn thành thì từ Tuyên Quang về Hà Nội chỉ mất 1,5 tiếng, thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa.

Sáng nay (27/2), tại Thành phố Tuyên Quang, đã diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Tuyên Quang 2017. Hội nghị vinh dự đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về dự. Cùng dự còn có lãnh đạo nhiều bộ, ngành và hơn 300 nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Tuyên Quang 2017.

Thông tin đến các nhà đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm cho biết, phương châm của tỉnh coi thành công và thịnh vượng của nhà đầu tư là thành công và thịnh vượng của tỉnh, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ. Do vậy, tỉnh đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm thời gian xử lý các thủ tục hành chính; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, đất đai, lao động; đào tạo nhân lực chất lượng cao…

Lợi thế và cũng là những lĩnh vực mà Tuyên Quang muốn thu hút đầu tư, đó là công nghiệp chế biến nông, lâm sản dựa vào các nguồn nguyên liệu lớn như mía, gỗ, thủy sản, chè, cam… Tỉnh cũng có thế mạnh phát triển các ngành sản xuất vật liệu xây dựng, với hơn 500 di tích lịch sử, văn hóa, nhiều danh lam thắng cảnh, Tuyên Quang có tiềm năng phát triển du lịch đa dạng, trong đó có phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng. Nhất là khu Bảo tồn thiên nhiên Na Hang, đang trình UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

Các nhà đầu tư phát biểu tại hội nghị đánh giá cao môi trường đầu tư của Tuyên Quang thời gian qua, lãnh đạo tỉnh đã đồng hành cùng nhà đầu tư, gắn lợi ích của nhà đầu tư với lợi ích của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông tin đến các nhà đầu tư về việc Chính phủ và Thủ tướng đã giải quyết nhiều kiến nghị của tỉnh Tuyên Quang trong buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ngày 26/2, nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội cũng như tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho tỉnh.

Trong đó, Thủ tướng đã đồng ý về chủ trương triển khai tuyến cao tốc nối Tuyên Quang với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức hợp tác công - tư (PPP). Đây là những điểm nhấn quan trọng để tỉnh thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội.

Thủ tướng hoan nghênh các nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư tên tuổi, tiềm năng tài chính và kỹ thuật, đã đầu tư vào Thủ đô kháng chiến Tuyên Quang, với nhiều công trình, dự án lớn đã, đang và sẽ được triển khai.

Thủ tướng thăm quan một số gian hàng nông sản.

Thủ tướng cũng đã nêu lên những lợi thế của Tuyên Quang, đó là người dân cần cù, chịu khó, sáng tạo; đất đai màu mỡ, rộng lớn; có nguồn nước phong phú với nhiều con sông lớn. Khi tuyến đường cao tốc nối Tuyên Quang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai hoàn thành thì từ Tuyên Quang về Hà Nội chỉ mất 1,5 tiếng, thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa.

Tỉnh cũng có khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi phát triển nhiều loại nông sản nổi tiếng như chè, mía, cam có thể hình thành vùng sản xuất hàng hóa. Thế mạnh của tỉnh là nông nghiệp hữu cơ, kinh tế lâm nghiệp, mà cụ thể là nghề rừng, trồng dược liệu; du lịch - dịch vụ; nguồn khoáng sản phong phú. Đây là những lợi thế mà nhà đầu tư có thể tìm hiểu làm ăn lâu dài tại Tuyên Quang.

Về lợi thế mềm của tỉnh, Thủ tướng đánh giá, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tuyên Quang có quyết tâm và khát vọng lớn để phát triển; có tinh thần cải cách, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi ở địa phương. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã đứng thứ 48/63 là một nỗ lực lớn của tỉnh. Nguồn nhân lực của tỉnh được quan tâm với đa dạng hình thức đào tạo đại học và nghề nghiệp.

Tuy vậy, Thủ tướng cũng nêu lên những khó khăn của Tuyên Quang, đồng thời gợi ý những việc cần làm để thu hút đầu tư và phát triển, trong đó chú trọng thu hút các nhà đầu tư tư nhân.

“Trước hết, trong nhận thức, chúng ta phải xã hội hóa mạnh mẽ, đặc biệt là đầu tư tư nhân, kể cả trong đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội phải được đặt ra. Trước đây chúng ta hay nói đầu tư nhà nước, nhà nước bây giờ không có nguồn lực nhiều. Kinh tế tư nhân là động lực của sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, chúng ta vận dụng điều này và thực sự đã phát huy điều này ở địa phương, kể cả đầu tư hạ tầng. Điều này phải được nhận thức, vận dụng, triển khai ở địa phương”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thủ tướng thăm một số gian hàng sản phẩm đặc trưng của tỉnh bên lề hội nghị.

Thủ tướng cũng lưu ý Tuyên Quang cần có quy hoạch tốt trong phát triển, tránh sự mâu thuẫn trong phát triển lâu dài; phát triển nhưng phải giữ môi trường sống xanh, sạch. Cùng với đó tiếp tục cải cách thủ tục hành chính cho môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất.

“Vừa rồi chúng ta có tiến bộ, nhưng theo tôi thứ hạng của các đồng chí vẫn còn thấp, chưa phải thuận lợi tốt nhất cho nhà đầu tư trong thủ tục. Thứ hạng đứng thứ 48 đã là cố gắng rất lớn so với trước đây, nhưng chúng tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Bí thư và Chủ tịch đã nêu là vươn lên đứng thứ 20”, Thủ tướng cho biết.

Để đạt được điều đó, Thủ tướng gợi ý tỉnh cải thiện các chỉ số về tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, tính minh bạch, chi phí thời gian, cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp…

Đối với doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư có chiến lược kinh doanh lâu dài vào Tuyên Quang, có tầm nhìn phát triển. Các doanh nghiệp có thể rút kinh nghiệm từ thành công của các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc, nghiên cứ kỹ thị trường để đầu tư bền vững, tỷ lệ thành công trong đầu tư rất cao, có thể đến 98%. Do đó, trong đầu tư phải tận dụng được lợi thế của Tuyên Quang, thị trường 100 triệu dân Việt Nam và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng chúc mừng các nhà đầu tư vào tỉnh Tuyên Quang.

Để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, Chính phủ quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó là tạo môi trường đầu tư kinh doanh mang tính thị trường hơn, minh bạch trong quản lý, tạo sự bình đẳng trong cạnh tranh; phấn đấu Việt Nam đứng trong nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh. Chính phủ cam kết giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo; nhất là bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nhà đầu tư, để nhà đầu tư làm ăn lâu dài.

Tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ, đại diện tỉnh Tuyên Quang và các nhà đầu tư đã ký cam kết thỏa thuận đầu tư 6 dự án với tổng mức vốn trên 18.600 tỉ đồng trong nhiều lĩnh vực sản xuất giấy, chế biến gỗ, thủy điện, thể thao… Trước đó, lãnh đạo tỉnh đã trao chủ trương đầu tư cho 6 nhà đầu tư, đầu tư vào các dự án du lịch nghỉ dưỡng, chăn nuôi, chế biến gỗ… với tổng vốn 3.700 tỉ đồng.

** Cũng trong sáng nay, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Tuyên Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm cơ sở sản xuất bột giấy và các sản phẩm giấy của Công ty Cổ phần giấy An Hòa, nằm tại xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương.

Thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo Nhà máy và Công ty cổ phần giấy An Hòa phải tuân thủ các quy định về môi trường

Nhà máy có mô hình sản xuất giấy tự động hóa cao, bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2006, có sử dụng nguyên liệu tại chỗ cho sản xuất.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm dây chuyền sản xuất, tham quan một phần hạng mục xử lý nước thải của nhà máy; thăm hỏi, động viên người lao động trực tiếp sản xuất.

Thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang phối hợp với chủ đầu tư, bàn phương án đảm bảo đủ nguyên liệu đầu vào cho nhà máy; lãnh đạo tỉnh quan tâm đến hoạt động của Nhà máy, vừa đảm bảo đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, vừa bảo vệ môi trường tốt nhất.

Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo Nhà máy và Công ty cổ phần giấy An Hòa phải tuân thủ các quy định về môi trường, đồng thời yêu cầu Bộ Tài nguyên & Môi trường, Cảnh sát môi trường giám sát việc tuân thủ này. Cùng với việc giữ gìn môi trường tốt nhất, Nhà máy phải đảm bảo môi trường sống cho người dân, đặc biệt tuyệt đối không gây ô nhiễm nguồn nước sông Lô, vì đây là nguồn nước quan trọng đối Tuyên Quang và với hạ nguồn.

Lưu ý nhà máy có mô hình sản xuất tự động hóa cao, nếu để xảy ra rủi ro thiệt hại sẽ rất lớn, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Nhà máy phải có biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ./.

Vũ Dũng/VOV

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-tuyen-quang-can-thu-hut-manh-me-dau-tu-tu-nhan-597781.vov