Thủ tướng Đức thoát âm mưu ám sát khi đến Séc hội đàm

Ngày 25/6, một âm mưu lên kế hoạch ám sát Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bị cảnh sát ở thủ đô Prague, Cộng hòa Séc kịp thời ngăn chặn.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: Getty)

Theo Mirror, một người đàn ông lái chiếc Mercedes màu đen 4x4 đã tìm cách trà trộn vào đoàn xe chở Thủ tướng Đức tại thủ đô Prague khi bà có chuyến công du tại đây.

Phát ngôn viên cảnh sát Cộng hòa Séc, ông Jozef Bocan cho biết: “Nghi phạm đã bị bắt giữ vì tội cố ý gây thương tích cho quan chức. Bà Merkel đã không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Hiện vụ việc đang được tiếp đục điều tra bởi cơ quan chức năng ở thủ đô Prague”.

Ngoài ra, ông Bocan cho biết, khi tìm cách trà trộn vào đoàn xe của bà Merkel, để thoát vòng vây nghi phạm còn định đâm 1 xe cảnh sát. Nghi phạm chỉ dừng lại và bước khỏi xe khi cảnh sát dọa bắn.

Sau kiểm tra, cảnh sát xác định nghi phạm hành động một mình và mang theo một số thứ có thể trở thành vũ khí như một dùi cui, hộp xịt hơi cay và còng tay.

Thủ tướng Đức và Thủ tướng Séc hội đàm về cuộc khủng hoảng người nhập cư. (Ảnh: Getty)

Sau sự cố trên, cuộc hội đàm giữa bà Merkel và người đồng cấp Bohuslap Sobotka vẫn tiếp tục diễn ra để bàn về cuộc khủng hoảng người di cư vào châu Âu, tương lai của Liên minh châu Âu hậu giai đoạn Anh rời khỏi khối, và hợp tác song phương giữa 2 nước trong một số lĩnh vực.

Hôm nay, dự kiến Thủ tướng Đức Merkel sẽ bay tới Ba Lan để gặp Thủ tướng Beata Szydlo trước khi tham gia Hội nghị thượng đỉnh nhóm bốn nước Trung Âu gồm Cộng hòa Séc, Ba Lan, Hungary và Slovakia diễn ra cùng ngày.

Thu Giang

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/thu-tuong-duc-thoat-am-muu-am-sat-khi-den-sec-hoi-dam-d22449.html