Thủ tướng Đức quyết không thay đổi chính sách tị nạn sau các cuộc tấn công

Bà Angela Merkel thẳng thừng bác bỏ những lời kêu gọi thay đổi chính sách hoan nghênh người tị nạn, sau những cuộc tấn công gần đây ở Đức có sự tham gia của người xin tị nạn.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đến cuộc họp báo tại Berlin. Ảnh: Reuters

Những thủ phạm "muốn làm xói mòn tinh thần cộng đồng, sự cởi mở của chúng ta và sự sẵn sàng giúp người trong hoạn nạn", RTE dẫn lời bà Merkel hôm qua nói trong cuộc họp báo. "Chúng tôi thẳng thừng bác bỏ điều này".

Trước câu hỏi về lý do thủ tướng Đức chưa đến hiện trường của bất cứ một trong 5 cuộc tấn công nào kể từ ngày 18/7, bà Merkel nói: "Một số người trong công chúng có những cái nhìn khác nhau về cách tôi ra quyết định".

15 người chết, gồm 4 kẻ tấn công và hàng chục người bị thương trong các vụ việc. Nữ thủ tướng cho biết bà sẽ dự lễ tưởng niệm vào ngày 31/7 tại Munich. Thành phố là nơi xảy ra cuộc tấn công nghiêm trọng nhất, trong đó tay súng 18 tuổi người Đức gốc Iran sát hại 9 người.

Bà từng đối mặt với những lời chỉ trích trên mạng xã hội, sau khi không đưa ra phản ứng cho tới ngày tiếp theo, 17 giờ sau Tổng thống Mỹ Barack Obama. "Tôi cảm thấy tôi đã hành động có trách nhiệm, đúng đắn, không có cảm xúc nào khác", bà nói tại cuộc họp báo và lên án hai kẻ tấn công là người tị nạn đã nhạo báng Đức và những người tị nạn khác nước này chào đón.

Thủ tướng Đức cũng đề ra kế hoạch 9 điểm nhằm thắt chặt an ninh, bao gồm tuyển thêm nhân viên cho các cơ quan an ninh, lập hệ thống cảnh báo sớm trước biểu hiện quá khích của người tị nạn.

Trọng Giáp

Vnexpress

Nguồn TT&CL: http://trithuccongluan.com.vn/the-gioi/8646-thu-tuong-duc-quyet-khong-thay-doi-chinh-sach-ti-nan-sau-cac-cuoc-tan-cong.html