Thủ tướng Đức Merkel bị ám sát hụt ở Séc

Cảnh sát Séc đã ngăn chặn âm mưu ám sát Thủ tướng Đức Angela Merkel từ một người đàn ông cố trà trộn vào đoàn xe họ tống của bà tại thủ đô Prague.

Mirror cho biết âm mưu ám sát Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bị chặn đứng tại Prague, Cộng hòa Séc. Cảnh sát Séc đã ngăn chặn một người đàn ông có vũ khí đi xe Mercedes 4x4 màu đen cố trà trộn vào đoàn xe hộ tống của bà Merkel trong chuyến công du của bà tới thủ đô nước này.

Nhiều người biểu tình tại Séc liên tục đòi bà Merkel từ chức.

“Nghi phạm đã bị bắt giữ”, người phát ngôn của cơ quan cảnh sát Josef Bocan nói. “Chúng tôi nghi ngờ rằng ông ta đang âm mưu phạm tội, đặc biệt là cố âm mưu sử dụng bạo lực với một quan chức”.

Hiện tại, lực lượng cảnh sát Prague đang điều tra vụ việc trên.

Bà Angela Merkel đang trong chuyến thăm tới Séc gặp mặt Thủ tướng Séc Bohuslav Sobotka.

Khi vụ việc xảy ra, bà Merkel đang di chuyển từ sân bay về trung tâm thành phố Prague, chiếc xe tình nghi xuất hiện ở phía ngoại ô thành phố, Russia Today đưa tin cho hay.

Người lái xe Mercedes được cho là không tuân thủ yêu cầu từ phía xe cảnh sát đang hộ tống thủ tướng Đức. Nghi phạm đã cố tình tiếp cận và muốn nhập vào đoàn xe hộ tống dù cảnh sát đã cản lại. Ông ta chỉ dừng lại và ra khỏi xe sau khi cảnh sát dọa bắn.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các nước châu Âu đang duy trì tình trạng báo động cao sau một loạt các vụ tấn công khủng bố kinh hoàng trong suốt 12 tháng qua. Pháp, Đức và Bỉ là nạn nhân trực tiếp của những vụ tấn công được cho là thực hiện bởi các chiến binh thánh chiến Hồi giáo, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Trong khi đó, nhiều nguồn tin cho rằng các chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang sử dụng máy bay không người lái (drone) được trang bị camera HD nhằm hỗ trợ cho các đợt tấn công liều chết. Đây là một bước cải tiến kinh hoàng trong các cuộc khủng bố công nghệ cao.

Các chiến binh thánh chiến “công nghệ cao” được cho là đã mua hàng trăm chiếc drone trên mạng internet thông qua thị trường chợ đen và các bên thứ ba, ước tính giá của mỗi chiếc lên tới 1.000USD.

Những kẻ đầu sỏ IS đã dùng drone để làm công cụ thăm dò và cập nhật thông tin gián điệp từ đối thủ hoặc dùng để ra lệnh cho các chiến binh thực hiện tấn công liều chết trên mặt đất.

IS được cho là đang tăng cường số lượng drone nhằm thực hiện nhiều cuộc tấn công đẫm máu hơn.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/thu-tuong-duc-merkel-bi-am-sat-hut-o-sec-a255849.html