Thủ tướng: Điều tra làm rõ vụ tàu hỏa đâm nát ô tô

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến 5 người chết sáng nay.

Liên quan đến vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra sáng nay tại địa bàn thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội khiến 5 người chết, 2 người bị thương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi công điện khẩn cho Bộ Công an, Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia, UBND TP.Hà Nội.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo Phó Thủ tướng - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia phân công Phó Chủ tịch chuyên trách trực tiếp xuống hiện trường phối hợp với UBND TP Hà Nội xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

XEM CLIP:

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng huy động những điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và bị thương; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Bộ GTVT, Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan và TP Hà Nội điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; phối hợp với các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt; có biện pháp cảnh giới an toàn cho tất cả các đường ngang kể cả lối đi dân sinh; tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ,...

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách trực tiếp xuống hiện trường phối hợp với UBND TP Hà Nội xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Nhị Tiến)

Theo Tổng công ty Đường sắt VN, vụ tai nạn làm ách tắc tuyến đường sắt 44 phút và chậm tàu hơn 1 tiếng.

Ngoài thiệt hại về người, vụ tai nạn cũng khiến đầu máy toa xe bị hỏng nặng, đèn tín hiệu bị đâm gãy.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe ô tô không chú ý khi đi qua đường sắt. Đây là đường ngang được phòng vệ bằng thiết bị cảnh báo tự động, tại thời điểm xảy ra tai nạn, thiết bị hoạt động bình thường.

Hiện, Tổng công ty Đường sắt VN đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân; đồng thời, giao công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh bố trí nhân lực trực cảnh giới 24/24 đảm bảo ATGTĐS tại đường ngang này.

Gia Văn - Nhị Tiến

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/335716/thu-tuong-dieu-tra-lam-ro-vu-tau-hoa-dam-nat-o-to.html