Thủ tướng: 'Đà Nẵng là thành phố giàu tính thực tế nhưng cũng lãng mạn'

Đó là phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 20 năm ngày TP.Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu (ảnh Đình Thiên).

Sáng 31.12, Thành ủy, UBND TP.Đà Nẵng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm TP.Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1.1.1997-1.1-2017).

Chương trình này có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng nhiều lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy TP.Đà Nẵng vui mừng về sự phát triển rất đỗi tự hào của Đà Nẵng 20 năm qua. Ông Xuân Anh cho rằng, chỉ có một tình yêu mãnh liệt đối với thành phố mới biến Đà Nẵng từ địa phương đầy khó khăn để trở thành một đô thị khang trang như hôm nay, trong đó có nhiều tiêu chí thuộc top đầu của cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm TP trực thuộc Trung ương (Ảnh: Đình Thiên).

Ông Xuân Anh cho biết, so với năm 1997, tổng thu ngân sách năm 2016 tăng 16 lần đạt 19.000 tỷ đồng. Du lịch đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thu hút 5,6 triệu lượt du khách, tăng 27 lần so với năm 1997. Bên cạnh đó, đến nay Đà Nẵng đã có gần 600 khách sạn tăng rất nhiều so với con số 61 khách sạn vào năm 1997. Ngoài ra, diện mạo đô thị được chỉnh trang, quy hoạch theo hướng văn minh, hiện đại. Không gian đô thị không ngừng mở rộng đã lên đến 21.300 ha. TP.Đà Nẵng từ chỗ chỉ có 360 đường phố, hiện đã có hơn 2.000 con đường...

Để có được sự phát triển vượt bậc của TP.Đà Nẵng trong 20 năm qua, ông Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh vai trò của nhiều thế hệ lãnh đạo đi trước như ông Mai Thúc Lân, ông Trương Quang Được và đặc biệt là nguyên Bí thư Thành ủy TP.Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

Thành ủy, UBND TP.Đà Nẵng trao tặng danh hiệu Công dân Đà Nẵng tiêu biểu.

“Trong buổi lễ này, đặc biệt, chúng ta thành kính tưởng nhớ, trân trọng biết ơn những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Bá Thanh, với cương vị là lãnh đạo chủ chốt của TP.Đà Nẵng trong suốt 16 năm liền. Trong thời lượng buổi lễ, không thể tri ân hết từng cá nhân, tập thể… Nếu thiếu đi những con người đó, thiếu đi những việc làm có ý nghĩa đó, Đà Nẵng chắc chắn sẽ không được như ngày hôm nay” - ông Anh xúc động nói.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng trước những thành tựu mà TP.Đà Nẵng đạt được trong 20 năm qua.

“20 năm sau khi Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc trung ương, thành phố đã vươn lên những tầm cao mới, quy mô kinh tế, thu nhập bình quân tăng gấp nhiều lần. Đà Nẵng là thành phố đáng sống, có sức hấp dẫn không chỉ với du khách Việt Nam mà cả thế giới, một thành phố năng động, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, giàu tính thực tế nhưng cũng rất lãng mạn” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Để tiếp tục đưa thành phố Đà Nẵng phát triển trở thành thành phố trung tâm là thành phố động lực của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Thủ tướng đề nghị các cấp chính quyền TP.Đà Nẵng cần vận dụng linh hoạt, hiệu quả các cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý của trung ương vừa ban hành dành cho thành phố.

“Đà Nẵng cần có chiến lược khác biệt, không sao chép, lặp lại các mô hình ở đâu đó… Đà Nẵng cần phải nghĩ lớn hơn, vượt ra ngoài khuôn khổ của địa phương và Việt Nam, phải phấn đấu để được gia nhập nhóm các thành phố cạnh tranh toàn cầu theo xếp hạng của các tổ chức quốc tế…” - người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/thu-tuong-da-nang-la-thanh-pho-giau-tinh-thuc-te-nhung-cung-lang-man-735037.html