Thủ tướng Cộng hòa Séc Jan Fisher đệ đơn từ chức

Tổng thống Séc Vaclav Klaus ngày 25/6 đã chấp thuận đơn từ chức của chính phủ lâm thời do Thủ tướng Jan Fisher đệ trình.

Động thái này được xem là nhằm "dọn đường" cho việc thành lập một chính phủ mới sau cuộc bầu cử Hạ viện diễn ra hồi tháng Năm vừa qua. Tuy nhiên, Tổng thống Klaus đã đề nghị ông Fisher tại nhiệm cho tới khi một chính phủ mới được thành lập. Theo luật pháp của Séc, chính phủ của ông Fisher vẫn hoạt động cho đến khi Quốc hội nước này phê chuẩn thủ tướng mới. Tuy nhiên, phát biểu với báo giới, ông Fisher ngày 25/6 cho biết nội các của ông chỉ hoạt động với vai trò là một chính phủ tạm quyền, sẽ không đề ra các chương trình hành động mới. Hiện ba chính đảng giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện Séc hồi tuần trước, gồm Dân chủ Công dân (ODS), TOP-09 và Phong trào Sự nghiệp xã hội đang thảo luận để thành lập một chính phủ liên minh trung hữu. Ông Fisher lãnh đạo Chính phủ lâm thời Séc từ tháng 5/2009, sau khi chính phủ trung hữu khi đó không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/thu-tuong-cong-hoa-sec-jan-fisher-de-don-tu-chuc/20106/50520.vnplus