Thủ tướng: Chúng tôi mở rộng cửa chào đón nhà đầu tư đến Việt Nam hợp tác

Tại “Tiệc trưa về Việt Nam” trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định “Chúng tôi mở rộng cửa chào đón quý vị và các bạn đến Việt Nam để cùng hợp tác, chia sẻ và thành công”.

“Tiệc trưa về Việt Nam” diễn ra ngày 12/5 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) lần thứ 26 được WEF phối hợp với Tập đoàn Vina Capital. Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, Giám đốc Điều hành WEF Philipp Roesler và các đại biểu dự WEF ASEAN.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ về sự phát triển của Việt Nam trong 30 năm qua, Việt Nam đã nỗ lực từ một nước nghèo, kém phát triển để đạt tăng trưởng bình quân liên tục khoảng 6%/năm và từ 2010 trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình. Việt Nam là một quốc gia có nền tảng chính trị-xã hội ổn định, nền kinh tế mở và năng động, có lực lượng lao động trẻ dưới 35 tuổi chiếm 60% dân số và thị trường gần 93 triệu người tiêu dùng với thu nhập và sức mua ngày càng cao.

Thủ tướng phát biểu tại sự kiện "Tiệc trưa về Việt Nam". Ảnh VGP

Thủ tướng cho biết Việt Nam hiện xếp thứ 60/138 nước về chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) 2016-2017.

Hiện có hơn 22.000 doanh nghiệp từ 110 quốc gia, đối tác đang đầu tư trên 300 tỷ USD tại Việt Nam, riêng năm 2016, giải ngân đạt gần 16 tỷ USD. Có 110.000 doanh nghiệp mới ra đời năm 2016 và Việt Nam đang hướng tới mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp hoạt động vào năm 2020.

Việt Nam cũng có nhiều doanh nghiệp lớn mạnh, đạt tầm doanh thu hàng tỷ USD hay vươn tầm thế giới. Nhiều tập đoàn lớn của thế giới cũng đã có mặt ở Việt Nam, kinh doanh thành công và không ngừng mở rộng quy mô, trở thành những minh chứng cho môi trường kinh doanh của Việt Nam như Intel, Samsung, Toyota, Coca Cola, P&G, Unilever, McDonald’s…

Hiện Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5-7%. Chia sẻ về một số định hướng lớn của Việt Nam trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường để tạo động lực mới cho phát triển. Kinh tế tư nhân được khuyến khích phát triển để trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

“Chúng tôi quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động và phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu lực và hiệu quả thực thi công vụ”, Thủ tướng khẳng định.

Đồng thời Thủ tướng cho biết Việt Nam đang cơ cấu lại nền kinh tế một cách thực chất, đổi mới căn bản mô hình và phương thức tăng trưởng, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn DNNN theo cơ chế thị trường. Đây là cơ hội cho các nhà đầu tư tham gia trở thành cổ đông chiến lược trong các doanh nghiệp cổ phần.

Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp quốc tế tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng, các ngành có giá trị gia tăng cao và sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường”, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng cho biết thời gian tới Việt Nam sẽ đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Việt Nam phấn đấu năm 2017 đạt các chỉ tiêu chủ yếu của môi trường kinh doanh bằng mức trung bình của 4 nước hàng đầu ASEAN, có những chỉ số, hướng tới chuẩn mực của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).

Đồng thời, Việt Nam tích cực mở rộng thị trường thông qua việc tham gia 12 hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có các FTA tiêu chuẩn cao và đang đàm phán 4 FTA. Điều này tạo cơ hội lớn cho các doanh nghiệp tiếp cận thị trường không chỉ của Việt Nam mà cả các thị trường rộng lớn hơn trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam cũng đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là hai nước láng giềng.

Tại buổi lễ, Thủ tướng cũng gửi lời mời các đại biểu đến tham dự Hội nghị APEC 2017 diễn ra tại Việt Nam.

>> Thủ tướng: "Tôi tin các bạn sẽ làm nên một bình minh rực rỡ trên đất nước Việt Nam"

Nguồn NDH: http://ndh.vn/thu-tuong-chung-toi-mo-rong-cua-chao-don-nha-dau-tu-den-viet-nam-hop-tac-2017051204542729p145c151.news