Thủ tướng chỉ đạo tổng duyệt các hội nghị cấp cao về Mekong

Sáng 23/10, tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi tổng duyệt Hội nghị Cấp cao ACMECS 7, CLMV 8 và WEF - Mekong do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho các cuộc hội nghị cấp cao nói trên. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng ban tổ chức hội nghị, Đặng Đình Quý cùng hiện diện trong buổi tổng duyệt sáng nay.

Phòng tổ chức hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Mekong (WEF - Mekong) là nơi dừng chân đầu tiên của Thủ tướng. Năm 2016, Việt Nam đóng góp sáng kiến tổ chức hội nghị WEF - Mekong lần thứ nhất, nhằm quảng bá tiềm năng kinh tế khu vực Mekong tới các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới.

Đến thăm Trung tâm báo chí, Thủ tướng yêu cầu cần tạo điều kiện thuận lợi để các phóng viên tác nghiệp trong quá trình diễn ra sự kiện.

Công tác chuẩn bị cơ bản được hoàn thành. Ban tổ chức tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng để tiếp tục hoàn thiện trong chiều nay. Ông cũng nhấn mạnh vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, tránh tình trạng tắc đường và tai nạn.

Đại diện Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND thành phố Hà Nội ... báo cáo về công tác chuẩn bị. Thủ tướng dặn dò cán bộ, nhân viên phục vụ cần có cử chỉ thân tình, niềm nở, thể hiện sự hiếu khách của người Việt Nam.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh lưu ý đến vai trò của người tổng điều hành nhằm đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa các tiểu ban tổ chức.

Chủ đề của Hội nghị cấp cao ACMECS và CLMV lần này là: "Hướng đến một tiểu vùng Mekong năng động, thịnh vượng: nắm bắt cơ hội và định hình tương lai". Bên cạnh đó, hội nghị WEF - Mekong sẽ thu hút nguồn vốn đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và tăng cường kết nối khu vực Mekong. Đây là dịp để Việt Nam thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ tích cực trong cơ chế ACMECS, CLMV và WEF - Mekong.

Tiến Tuấn - Trà My - Mai Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-tuong-chi-dao-tong-duyet-cac-hoi-nghi-cap-cao-ve-mekong-post691949.html