Thủ tướng: Cảng biển là trái tim của nền kinh tế

Chiều 31/12, tại Thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm Cảng Đà Nẵng.

Cảng Đà Nẵng nằm trong Vịnh Đà Nẵng rộng 12 km2 với độ sâu tối đa 17m. Cảng có thể tiếp nhận tàu hàng dến 50.000 tấn trọng tải, tàu container 2.500 Teus, tàu khách đến 75.000 GRT.

Cảng có hệ thống giao thông đường bộ khá tốt nối liền thông suốt với ga hàng không, ga đường sắt, cách quốc lộ 1A khoảng 15 km và dễ dàng kết nôi với các tuyến đường 14A, 14B, tuyến cao tốc Đà Nẵng - Dung Quất.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Cảng được xác định là cửa ngõ tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây. Cảng Đà Nẵng được xem là cảng biển có quy mô hiện đại và quan trọng nhất ở miền Trung Việt Nam. Cảng định hướng phát triến theo 2 trụ cột chính là nâng cao dịch vụ khai thác cảng, phục vụ tàu container, tàu khách, tàu chuyên dụng trọng tải lớn và hướng đi nữa là đầu tư phát triển dịch vụ logistics.

Trong giai đoạn 2016-2020, Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng có kế hoạch đầu tư nâng cấp Cảng trở thành “cảng xanh” và hiện đại nhất khu vực Miền Trung, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Theo đó đầu tư 2.200 tỷ đồng trong giai đoạn sắp tới vào xây dựng, nâng cấp và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng Cảng. Mục tiêu của công ty đến năm 2020 sẽ đạt sản lượng 10 triệu tấn.

Nguyễn Hữu Sia, Tổng giám đốc Cảng Đà Nẵng cho biết, sau khi cổ phần hóa đã tập trung vào hoàn thiện bộ máy, tuyển dụng và đào tạo lao động, nâng cao năng suất. Sau cổ phần hóa Công ty bảo toàn tốt vốn Nhà nước và lợi nhuận tăng cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng đánh giá cao những kết hoạt động của Công ty, nhất là sau khi cổ phần hóa, năm nay lợi nhuận đạt khoảng 160 tỷ, cải thiện đáng kể thu nhập cho lao động.

Thủ tướng nhấn mạnh, cảng biển là trái tim của nền kinh tế. Nếu có một cảng container mà tăng trưởng 5%/năm thì GDP địa phương đó tăng 0,5%. Đây là mối liên quan giữa hàng hóa ra vào cảng với tăng trưởng của địa phương rất chặt chẽ. Do vậy, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Đà Nẵng quan tâm đầu tư cho Cảng, coi đó là trái tim để phát triển kinh tế địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: "Vì sao Nhà nước vẫn quyết định vốn chi phối của Cảng Đà Nẵng, đó là vì để hình thành được Cảng phải hàng nghìn, hàng triệu năm mới có một địa điểm tư nhiên như vậy để làm Cảng. Cảng Đà Nẵng có sự kết nối Đà Nẵng với Tây Nguyên và các tỉnh miền Trung có vai trò rất quan trọng".

Do đó, Thủ tướng yêu cầu phải chú trọng nâng cao năng lực bốc xếp của Cảng. Đi liền với đó cần đẩy mạnh quảng bá về Cảng Đà Nẵng, nhất là cần Quảng bá về trung tâm du lịch Việt Nam ở Đà Nẵng, thúc đẩy du lịch qua đường biển.

Thủ tướng thăm nơi làm thủ tục tại Cảng Đà Nẵng.

Thủ tướng cũng yêu cầu Cảng cần cải cách tốt hơn, trong đó phải tiết kiệm thời gian làm thủ tục cho khách, 30 giây hoặc thấp hơn nữa. Lực lượng biên phòng, hải quan, cảng vụ, kiểm dịch… cần cùng phối hợp đẩy nhanh làm thủ tục hàng hóa. Thủ tướng nhấn mạnh đây là tiêu chí quan trọng đóng góp vào môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam, không để xảy ra tình trạng quá thời hạn.

Thủ tướng cũng đồng tình ý kiến của Đà Nẵng, đó là phải quy hoạch phát triển Cảng Liên Chiểu, trong đó Vinalines, Công ty Cảng Đà Nẵng là chủ công để xây dựng một trung tâm logistics tại Liên Chiểu để thúc đẩy phát triển hàng hóa. Muốn như vậy, thì nghiên cứu các nguồn vốn như PPP, ODA hoặc các cách thức. Thống nhất định hình là…12 triệu tấn.

Thủ tướng đề nghị tăng sản lượng bốc dỡ lên 12 triệu tấn trong 4-5 năm nữa. Khu vực Cảng Tiên Sa là trung tâm tâm tàu biển du lịch cập Cảng ở đây nhất là núi non, phong cảnh đẹp.

Thủ tướng cho biết: "Xu hướng thế giới là nghiên cứu xúc tiến xây dựng các bến cảng du lịch, nên cần phải tập trung vào nhiệm vụ này. Để khách qua Cảng có thể đi du lịch các tỉnh miền Trung và cả nước, thúc đẩy phát triển du lịch".

Thủ tướng cho biết thêm, Đà Nẵng phải khắc phục giao thông thuận lợi an toàn, Chính quyền tiếp tục quan tâm để hỗ trợ Cảng, coi đây là bộ phận cấu thành của phát triển kinh tế. Không có Cảng không thể phát triển kinh tế được. Đi liền với đó, thúc đẩy sản xuất hàng hóa ở địa phương, trở thành trung tâm hàng hóa của các tỉnh Miền Trung Tây Nguyên.

Thủ tướng đề nghị Cảng Đà Nẵng và Tổng công ty hàng hải cần nghiên cứu để huy động các nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng cảng./.

Vũ Dũng/VOV

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-cang-bien-la-trai-tim-cua-nen-kinh-te-582327.vov