Thủ tướng bổ nhiệm 2 trợ lý và Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm 2 trợ lý trực tiếp và một Tư lệnh cảnh sát cơ động.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Cụ thể, tại Quyết định 2068/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hưng giữ chức vụ Trợ lý đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

Tại Quyết định 2069/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Bùi Huy Hùng, Trợ lý đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ giữ chức vụ Trợ lý đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

Việc bổ nhiệm 2 Trợ lý Thủ tướng được căn cứ theo ý kiến của Ban Bí thư TƯ Đảng, trên cơ sở đề nghị của Văn phòng Chính phủ đã lấy ý kiến của Bộ Nội vụ trước đó.

Đồng thời, vừa qua Thủ tướng cũng ký quyết định bổ nhiệm một Tư lệnh cảnh sát cơ động. Cụ thể, Tại Quyết định 2045/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Phạm Quốc Cương, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động giữ chức vụ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.

PV

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/thu-tuong-bo-nhiem-2-tro-ly-va-tu-lenh-canh-sat-co-dong-d28125.html