Thủ tướng Anh thừa nhận con đường rời EU rất khó khăn

Dù Thủ tướng Anh Theresa May nói rằng muốn tiến trình Brexit diễn ra êm thấm, nhưng bà đã phải thừa nhận việc đàm phán rời khỏi Liên minh châu Âu là vấn đề rất phức tạp, theo Financial Times.

Thủ tướng Anh Theresa May

"Tôi muốn nhìn thấy quá trình rời EU thật êm thấm và trật tự", bà May nói với Financial Times trong một cuộc phỏng vấn.

"Tuy nhiên, tiến trình này sẽ rất phức tạp vì còn nhiều điều cần giải quyết", nữ Thủ tướng Anh thừa nhận quá trình rời khỏi EU sẽ khó diễn ra êm thấm.

Bà May cho rằng các thành viên của EU không muốn đàm phán với Anh theo kế hoạch, điều đó có nghĩa là các cuộc đàm phán rời khỏi EU sẽ rất căng thẳng.

Thủ tướng Anh cũng cho rằng quan trọng là nước Anh hiện phải xây dựng mối quan hệ với 27 nước còn lại của khối EU cùng lúc với việc đàm phán rời khỏi khối EU.

"Tôi nghĩ rằng rất quan trọng để xây dựng mối quan hệ với tất cả các nước châu Âu. Có 27 quốc gia thành viên sẽ tham gia cuộc đàm phán", bà May nói.

Quyết tâm rời khỏi EU của chính phủ Anh không chỉ gặp trở ngại bởi EU mà còn gặp khó khăn từ Quốc hội nước này. Scotland và Wales cũng muốn làm chậm tiến trình Brexit do người dân hai vùng đất này không muốn trách khỏi EU.

Thiên Hà (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/thu-tuong-anh-thua-nhan-con-duong-roi-eu-rat-kho-khan-50743.html