Thủ tướng Anh: Không thể đảo ngược Brexit

Việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU) là một thời khắc lịch sử mà không thể đảo ngược, Thủ tướng Theresa May phát biểu trước Quốc hội.

Đại sứ Anh tại EU trao lá thư của của Thủ tướng May cho Chủ tịch EU Donald Tusk.

Thủ tướng May cho rằng, đây là cơ hội khác biệt để định hình một tương lai tươi sáng hơn cho Vương Quốc Anh. Lời tuyên bố của bà May được đưa ra sau khi Đại sứ nước này tại EU trao lá thư của của Thủ tướng May cho Chủ tịch EU tại Brussels, Bỉ, chính thức kích hoạt tiến trình 2 năm của Brexit.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Anh khẳng định, chính phủ Anh đã hành động dựa trên ý chí dân chủ của công dân Anh. “Điều 50 của Hiệp ước Lisbon đang được tiến hành và phù hợp với mong muốn của công dân Anh”, bà May nói thêm.

Cũng theo Thủ tướng Anh, quốc gia này đã tự chọn lựa và sẽ tận dụng cơ hội này để xây dựng một nước Anh mạnh mẽ hơn, công bằng hơn, cơ hội để cả quốc gia phải đi cùng nhau.

Thư thông báo nói trên sẽ khởi động thời hạn 2 năm đàm phán giữa Anh và EU để đi tới các điều khoản tách khỏi liên minh của Anh và thiết lập quan hệ trong tương lai giữa hai bên. Quy trình này sẽ hoàn tất vào ngày 29/3/2019.

Trong vòng 48 tiếng, ông Tusk sẽ gửi đến 27 thành viên EU dự thảo nguyên tắc đàm phán.

Ông Tusk cho biết, EU sẽ tìm cách giảm nhẹ thiệt hại đối với công dân EU cũng như các DN và rằng Brussels muốn Anh rút lui một cách "trật tự".

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/thu-tuong-anh-khong-the-dao-nguoc-brexit-284188.html