Thủ tướng Abe khẳng định Nhật Bản - Việt Nam sẽ xúc tiến hợp tác TPP

Tại cuộc họp báo với phóng viên ở Hà Nội ngày 16/1 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe lưu ý rằng ông và các lãnh đạo Việt Nam đã thống nhất xúc tiến để đưa hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trở nên có hiệu lực.

Nhất trí hợp tác TPP

Trong cuộc họp báo, nhắc tới sự thịnh vượng chung của khu vực, ông Shinzo Abe cho rằng nền tảng chính để các nước cùng có sự phồn vinh là là thương mại tự do, mà cốt lõi chính là hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Thủ tướng Nhật cho biết ông và các nhà lãnh đạo Việt Nam đã thống nhất xúc tiến đưa TPP trở nên có hiệu lực. Thành quả của TPP là trụ cột hướng đến các hiệp định lớn, chất lượng cao và tham vọng hơn, như Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Ông Abe nhấn mạnh sự gắn kết giữa Nhật Bản và Việt Nam: “Dòng sông Hồng hùng vĩ chảy xuyên suốt qua Hà Nội, hướng ra Biển Đông, tới biển Hoa Đông rồi nối dòng với Vịnh Tokyo. Không gì có thể ngăn sự tự do qua lại trên dòng chảy này. Nhật Bản và Việt Nam là hai nước láng giềng được gắn kết bởi vùng biển tự do”.

Trước đó, trong cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Việt Nam đã chia sẻ mong muốn chung nhằm đem lại hiệu lực cho TPP trong một ngày gần đây. Trong cuộc gặp, ông Abe cũng cap kết sẽ cung cấp khoảng 120 tỷ yên (1,05 tỷ USD) trong các khoản vay mới cho các dự án cơ sở hạ tầng và tàu tuần tra.

Ông Shinzo Abe đã hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết đối về phía Nhật Bản để giúp TPP có hiệu lực. Ông bày tỏ hy vọng Việt Nam cũng nhanh chóng thực hiện được điều này. Đáp lại, ông Nguyễn Xuân Phúc cho hay Hà Nội cũng đang chuẩn bị cho việc phê chuẩn các thủ tục quan trọng.

Cung cấp cho Việt Nam 6 tàu tuần tra mới

Thủ tướng Nhật cho biết Nhật Bản quyết định đóng cho Việt Nam 6 tàu tuần tra mới nhằm hỗ trợ năng lực cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Đây là hành động nhằm cụ thể hóa các hoạt động hợp tác của cơ quan chấp pháp trên bờ biển hai quốc gia.

Ông Abe cho hay, Việt Nam, cùng các quốc gia nằm trong chuyến thăm kéo dài năm ngày của ông gồm Philippines, Indonesia, Australia đều là những nước láng giềng quan trọng cùng chia sẻ vùng biển rộng mở Thái Bình Dương cũng như các giá trị cơ bản với Nhật Bản. Trong chuyến công du đến bốn quốc gia, Thủ tướng Nhật đều đã thống nhất với lãnh đạo các nước về tăng cường hợp tác đặc biệt là lĩnh vực trọng tâm trên biển, tăng cường liên kết chặt chẽ nhằm nâng cao năng lực các cơ quan thi hành pháp luật trên biển.

Ông Abe cho hay: “Việt Nam, cũng như các nước khác, chia sẻ với chúng tôi tinh thần thượng tôn luật pháp, về bảo đảm tự do hàng hải, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình. Đây là các nguyên tắc căn bản và chúng tôi muốn nó sẽ trở thành vững chắc, không gì thay đổi được. Nguyên tắc vững chắc đó sẽ tạo nên hòa bình và thịnh vượng của khu vực chúng ta”.

Sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ dưới thời Tổng thống Trump

Nói về khả năng hợp tác với Mỹ trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Donald Trump sắp nhậm chức vào ngày 20/1 tới, Thủ tướng Nhật Bản cho biết ông đã trao đổi với bốn quốc gia trong chuyến thăm về việc sự phối hợp với chính quyền mới của Mỹ có thể đóng góp cho hòa bình, ổn định trong khu vực. Thủ tướng Nhật cũng bày tỏ mong muốn sẽ gặp và trao đổi nhanh với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau lễ nhậm chức tới.

Thủ tướng Abe cho biết: “Với suy nghĩ không thể thiếu sự cam kết của chính phủ Mỹ, chúng tôi đã thống nhất rằng chúng tôi cần liên kết hợp tác với Mỹ, với các tranh chấp cần được giải quyết một cách hòa bình, không thực hiện việc đe dọa sử dụng vũ lực và sử dụng vũ lực, duy trì vững chắc các quy tắc cơ bản như thượng tôn pháp luật và tự do hàng hải”.

Ưa thích ẩm thực Việt Nam

Bày tỏ cảm nhận khi trở lại Hà Nội sau 4 năm, Thủ tướng Nhật Bản cho hay ông gửi lời cảm ơn tới nhân dân Việt Nam vì đã dành cho ông tình cảm ấm áp, không thay đổi. Ông đặc biệt xúc động khi thấy người dân vẫy cờ chào đón phái đoàn Nhật Bản, trong đó có cả phu nhân Thủ tướng. Ông Abe cũng tiết lộ mình rất yêu mến Việt Nam cũng như ẩm thực Việt.

“Tôi đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam, đó là lý do tôi chọn Việt Nam là một trong 4 quốc gia tôi thăm đầu năm nay” - Thủ tướng Abe nói – “Việt Nam là một đối tác quan trọng của Nhật Bản, cùng chia sẻ giá trị chung và tinh thần thượng tôn pháp luật. Nhật Bản sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa với Việt Nam để đóng góp vào sự phồn vinh và thịnh vượng của khu vực, bảo vệ và phát triển trật tự thế giới”.

P.V

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/thu-tuong-abe-khang-dinh-nhat-ban-viet-nam-se-xuc-tien-hop-tac-tpp